Huyện Hoài Đức: Bắt đầu chi trả bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/12, UBND huyện Hoài Đức và xã Song Phương đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bồi thường GPMB cho các hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết, xã có 41,8ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án, trong đó có 36ha đất của gần 1.100 hộ dân, 5,8ha đất giao thông, thủy lợi. Xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm cho 240 hộ, trình UBND huyện ra quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 214 hộ và di chuyển 30 ngôi mộ (100%). Ngày 15/12, 214 hộ gia đình được nhận bồi thường, hỗ trợ tổng số 66,7 tỷ đồng. 

Việc chi trả tiền cho người dân được thực hiện nhanh gọn.
Việc chi trả tiền cho người dân được thực hiện nhanh gọn.

Ông Bùi Duy Phúc (thôn 1, xã Song Phương) cho biết, gia đình có 336m2 đất lúa tại khu đồng Sau Cầu, thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án, số tiền bồi thường 336 triệu đồng. “Ngay sau khi được chính quyền địa phương quán triệt, gia đình tôi cùng 5 hộ khác ở chung ngõ cùng bảo nhau ủng hộ chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng”- ông Phúc cho biết.

Bà Trần Thị Vân (thôn 3, xã Song Phương) cũng cho biết, cán bộ rất nhiệt tình hướng dẫn vì vậy người dân nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB diễn ra nhanh, gọn. 

Người dân rất vừa lòng khi nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân rất vừa lòng khi nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.

Huyện Hoài Đức có tổng diện tích 236,7ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (liên quan 6.260 hộ dân), trong đó có 115 hộ cần được bố trí tái định cư, 4.200 ngôi mộ phải di chuyển. Đến nay, Sở TN&MT Hà Nội đã bàn giao cho huyện 698 mốc giới (tổng diện tích 221,13ha, thuộc địa bàn 11 xã), số còn lại đang chờ được bàn giao mốc giới GPMB (thuộc nút giao quốc lộ 32 và phía bắc quốc lộ 32) - cầu Hồng Hà, địa phận xã Đức Thượng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hoài Đức, đến nay huyện đã có 7 xã tiến hành đo đạc, lập xong bản đồ gồm: Minh Khai, Dương Liễu, Đức Thượng, Yên Sở, Đông La, La Phù, Cát Quế và một phần xã Song Phương. Hai địa phương cơ bản đã xong là Đắc Sở, Tiền Yên; 3 xã đang thực hiện đo đạc, quy chủ là An Thượng, An Khánh và một phần của Song Phương, do mới nhận bàn giao mốc ngày 7/12.

Trên cơ sở đo đạc, xác minh, UBND huyện Hoài Đức đã phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển 1.360 ngôi mộ chí của 453 hộ gia đình (trên địa bàn 9 xã), tổng số tiền 13,5 tỷ đồng (741/1.360 ngôi mộ đã được di chuyển). Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 394 hộ của 2 xã Minh Khai và Song Phương, tổng diện tích 12,8ha, tổng số tiền là 133,1 tỷ đồng. Trong ngày 15/12, huyện Hoài Đức sẽ chi trả xong cho các hộ dân tại xã Song Phương và đến 20/12 chi trả cho các hộ dân tại xã Minh Khai.

Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện quan tâm giám sát
Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện quan tâm giám sát

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại cho biết: Dự án đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện 17,1km, chiếm gần 30% tổng quy mô tuyến đường đi qua địa bàn TP Hà Nội. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho 1.734 hộ gia đình với tổng diện tích 42,98ha tại các xã: Đức Thượng, Dương Liễu, Yên Sở, Cát Quế, Đông La, La Phù, nhằm bảo đảm công tác giải ngân đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022. 

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại (đứng giữa) chứng kiến việc chi trả tiền hỗ trợ bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 cho người dân xã Song Phương sáng 15/12
Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại (đứng giữa) chứng kiến việc chi trả tiền hỗ trợ bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 cho người dân xã Song Phương sáng 15/12

Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, để di chuyển khoảng 1.000 mộ chí trong thời gian giáp Tết Nguyên đán. Huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng và xã liên quan dự án tổ chức họp dân, kê khai kiểm đếm diện tích, tài sản trên đất của 2.300 hộ với 80ha đất, tại các xã đã được Sở TN&MT TP Hà Nội bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng đợt 2. Phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng trong tháng 6/2023 và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước tháng 12/2023…