Huyện Mỹ Đức trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Đồng Tâm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/5, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) phối hợp với Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ xã Đồng Tâm tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy, thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Đại điện các đơn vị huyện Mỹ Đức cắt băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy
Đại điện các đơn vị huyện Mỹ Đức cắt băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy

Bà Nguyễn Thị Thúy, xóm 8, thôn Hoành, xã Đồng Tâm là đồng bào công giáo, thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân đã già yếu, kinh tế chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng. Bên cạnh đó, gia đình bà phải sống trong ngôi nhà cấp bốn đã bị xuống cấp trầm trọng.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Nguyễn Thị Thúy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam  huyện Mỹ Đức đã quyết định hỗ trợ gia đình bà Thúy xây dựng ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Công trình này được khởi công xây dựng từ ngày 20/3/2022, sau gần 2 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc và an toàn trong sử dụng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thúy
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thúy

 Ngôi nhà có diện tích 90m2, với tổng trị giá 210 triệu đồng, trong đó  Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo của huyện 20 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 20 triệu đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện ủng hộ 20 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Đồng Tâm ủng hộ 30 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ và Nhân dân cụm dân cư số 8 cùng người thân trong dòng họ ủng hộ số tiền còn lại và các vật dụng, thiết bị sinh hoạt.

Tại Lễ bàn giao nhà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai nhấn mạnh: "Đây là phần quà thiết thực hỗ trợ cho gia đình, là tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, huyện Mỹ Đức mong muốn, tin tưởng gia đình coi đây là nguồn động viên, khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương".

Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền và Nhân dân địa phương, đại diện gia đình bà Thúy xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đặc biệt là Uỷ ban MTTQ các cấp, chính quyền địa phương và họ hàng, bà con lối xóm đã giúp đỡ để gia đình có ngôi nhà khang trang sinh sống ổn định trước mùa mưa bão đang đến, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần