Huyện Quốc Oai tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/2, đoàn đại biểu Huyện ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức Lễ dâng hương báo công tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử cách mạng - văn hóa Chùa Một Mái, xã Sài Sơn.

Đây là sự kiện thiết thực nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Chi bộ Cộng sản Đa Phúc - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Sơn Tây (1938 - 2024).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô và huyện Quốc Oai.

Đoàn đại biểu huyện Quốc Oai thành kính dâng hương báo công tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử cách mạng - văn hóa Chùa Một Mái, xã Sài Sơn.
Đoàn đại biểu huyện Quốc Oai thành kính dâng hương báo công tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử cách mạng - văn hóa Chùa Một Mái, xã Sài Sơn.

Quốc Oai tự hào là quê hương có truyền thống anh hùng cách mạng, nơi có Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Sơn Tây. Chính tại nơi đây đã vinh dự được đón Bác Hồ về ở, làm việc và chỉ đạo phong trào Cách mạng trong những thời kỳ đầu của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ ngày 3/2 đến ngày 2/3/1947) và nhiều lần Người về thăm và làm việc sau này.

Tại buổi Lễ, Bí thư huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã kính báo với Bác những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2023 của huyện. Theo đó, trong năm 2023, các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chủ động triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, chủ đề năm của huyện.

Đoàn đại biểu huyện Quốc Oai tham quan các bức ảnh, kỷ vật được trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử cách mạng - văn hóa Chùa Một Mái, xã Sài Sơn.
Đoàn đại biểu huyện Quốc Oai tham quan các bức ảnh, kỷ vật được trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử cách mạng - văn hóa Chùa Một Mái, xã Sài Sơn.

Năm 2023, huyện thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội do thành phố giao, trong đó vượt 8 chỉ tiêu, đạt 10 chỉ tiêu; duy trì được tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 11,3%. Đến nay huyện có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả toàn diện; tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90%. Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả nổi bật…

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Nhân dân huyện Quốc Oai.
Bí thư Huyện ủy Quốc Oai thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Nhân dân huyện Quốc Oai.

Trước anh linh của Người, các đại biểu xin hứa với Bác, năm 2024 tập thể lãnh đạo huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Quốc Oai sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cũng tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Nhân dân huyện Quốc Oai nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.