Huyện Sóc Sơn: 23 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/11, huyện Sóc Sơn tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

Trong bài diễn văn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, năm học 2022 - 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của các nhà trường, đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác GD&ĐT của huyện có nhiều khởi sắc với những kết quả khá toàn diện. Quy mô giáo dục tiếp tục được ổn định và có bước phát triển.

Các nhà giáo tiêu biểu của huyện Sóc Sơn được tuyên dương tại buổi lễ.
Các nhà giáo tiêu biểu của huyện Sóc Sơn được tuyên dương tại buổi lễ.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 121 cơ sở giáo dục với 99.000 học sinh. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Hiện tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 67,6%, huyện đang tiếp tục đầu tư thêm 28 trường, vượt 200% kế hoạch thành phố giao. Dự kiến đến hết năm 2023, số trường đạt chuẩn quốc gia là 88 trường, đạt 88,88%.

Chất lượng giáo dục đại trà được quan tâm. Kết quả rèn luyện các mặt giáo dục của các cấp học đều tăng so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 đạt 99,7%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt hơn 99,4%. Khoảng cách về giáo dục giữa các trường trong huyện dần được thu hẹp.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã có 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 2 tập thể được nhận Cờ thi đua; 23 tập thể đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp TP Hà Nội; 6 tập thể và 17 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh chúc mừng ngành GD&ĐT huyện và tri ân các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Về nhiệm vụ của ngành, ông Phạm Văn Minh đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Trong đó, chú trọng việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục, hình thành lớp học sinh không chỉ có tri thức mà còn có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, thông thạo ngoại ngữ, tin học.

Cùng với đảm bảo chất lượng dạy và học, các nhà trường tích cực xây dựng mối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt công tác dân chủ trong trường học; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên; Chú trọng hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh, động viên kịp thời những cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trên mọi mặt công tác và học tập...