Huyện Sóc Sơn: Cảnh báo ngập úng bãi sông Cầu và Cà Lồ do mưa lớn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều diện tích canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn bị ngập úng. Dự kiến nếu mưa tiếp diễn trong 1 - 2 ngày tới, nhiều vùng bãi sông đứng trước nguy cơ úng ngập.

Thông tin đến Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Kim Lữ cho biết, lượng mưa trung bình đo được tại 7 trạm trên địa bàn huyện từ 7 giờ sáng 22/5 đến 7 giờ ngày 23/5 là 50,9mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được tại hồ Đồng Đò, Minh Trí là 86mm. Từ 7 giờ sáng 23/5 đến 7 giờ ngày 24/5, lượng mưa đo được tại 7 trạm là 145mm.

Mực nước sông Cầu đoạn qua xã Tân Hưng vẫn ở mức cao vào sáng 25/5.
Mực nước sông Cầu đoạn qua xã Tân Hưng vẫn ở mức cao vào sáng 25/5.

Hồi 5 giờ 30 phút ngày 25/5, mực nước sông Hữu Cầu tại trạm thuỷ văn Lương Phúc đo được là 7.2m; hồi 6 giờ 30 phút ngày 25/5, mực nước sông Tả Cà Lồ tại trạm thuỷ văn Mạnh Tân là 7.26m. Trong khi mức báo động II sông Hữu Cầu và Tả Cà Lồ chảy qua huyện Sóc Sóc là 7.0m.

Mưa lớn kéo dài, lũ xuất hiện sớm, nước sông Hữu Cầu và Tả Cà Lồ dâng cao nên cống tiêu Cầu Dâu phải đóng. Nước mưa ứ đọng đã gây ngập úng trên 46ha lúa tại 3 thôn của xã Đức Hoà. Khu vực bờ bãi ngoài đê các xã Tân Hưng bị úng ngập khoảng 5ha rau màu. Trong khi địa bàn các xã Bắc Sơn, Nam Sơn cũng bị úng ngập diện rộng gây ảnh hưởng đến 300ha cây trồng…

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định tình hình thời tiết tiếp tục có mưa vừa, mưa to trong những ngày tới. Do đó, lũ thượng nguồn có thể tiếp diễn làm mực nước sông Hữu Cầu và Tả Cà Lồ dâng cao, nhiều khả năng gây úng ngập bãi sông, khu vực nội đồng thuộc các xã: Đông Xuân, Kim Lũ và Đức Hoà.

Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn đề nghị các phòng ban, UBND 26 xã, thị trấn và đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch tiêu úng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân cũng như an toàn công trình đê điều, thuỷ lợi...