Huyện Thạch Thất: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/6, HĐND huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm và chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy Thạch Thất đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng 7 tháng cuối năm.
Theo đó, đại diện Ban tổ chức Huyện ủy cho biết, Ban đã hoàn thành 8/11 nhóm chỉ tiêu chính, có 3 nội dung chưa hoàn thành. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm: Thực hiện chương trình số 01 xây dựng đề án cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý vững mạnh toàn diện; Quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn; Tiếp tục tham mưu thực hiện nghị quyết số 15…
Ban Dân vận đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, còn lại 7 nhiệm vụ trong năm 2021, gồm: Mô hình dân vận khéo, các xã, thị trấn đã đăng ký được 42 mô hình; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp lệnh 34 tất cả các xã, thị trấn đều có kế hoạch triển khai thực hiện; Chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong huyện; Tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, 7 chương trình công tác lớn của huyện ủy; Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Công tác phòng, chống covid 19; Rà soát việc thực hiện Chỉ thị 05, chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Quang cảnh hội nghị tổng kết nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp của huyện Thạch Thất (Ảnh: Đinh Hồng).
Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 cấp huyện, theo đó, vận động các tập thể, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn huyện. Hình thức vận động bằng tiền mặt hoặc vật tư y tế phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng chống dịch và người phải cách ly. Mỗi cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, người lao động ủng hộ 1 ngày thu nhập. Thời gian vận động từ 1/6 - 31/7.
Về nội dung hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, thời gian tổ chức chậm nhất 45 ngày sau ngày bầu cử, dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 đối với HĐND huyện. HĐND các xã, thị trấn tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 7/7. Nội dung trong kỳ họp HĐND thứ nhất tập trung kiện toàn các chức danh, bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, bầu trưởng phó các ban của HĐND, thành viên UBND.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, năm nay có nhiều việc quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, Ban thường vụ Huyện ủy có chỉ đạo, sau bầu cử cần bắt tay ngay vào rà soát lại tất cả công việc còn lại của năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.
Các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn rà soát lại lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, để xem những việc đã xong, những việc chưa xong, những việc chưa làm, cần làm rõ nguyên nhân, từng lĩnh vực một cần có kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.
“Cần nêu rõ nội dung gì, ai làm, thời gian hoàn thành là bao giờ. Khi đã có kế hoạch chi tiết rồi cần họp để đánh giá, phân công rồi kiểm tra, đôn đốc và  giao ban thường xuyên. Cứ mỗi một việc làm, cần có rút kinh nghiệm để có hướng chỉ đạo tiếp theo. Trong thời gian tới đây, Thường trực Huyện ủy sẽ làm việc với 23 xã, thị trấn về những nội dung công việc sau bầu cử từ nay đến ngày 31/12” – ông Nguyễn Hồng Nhật nhấn mạnh.