Huyện Thạch Thất vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Vũ Khoa - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 18/1, huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất qua các thời kỳ....

Chuyển mình mạnh mẽ

Huyện Thạch Thất nằm ở vị trí Tây Bắc TP Hà Nội, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mang đậm văn hóa xứ Đoài, có vị trí địa lý giao thông thuận lợi theo quy hoạch chung phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Huyện Thạch Thất có khu vực Hòa Lạc là đô thị vệ tinh, đồng thời có khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu Đại học Quốc Gia là trung tâm công nghệ khoa học, giáo dục đồng thời có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề kết hợp dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, tạo ra vùng sản xuất đa dạng, phong phú cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, từ một huyện gặp rất nhiều khó khăn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (14,75%), đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn... cả hệ thống chính trị huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn Thạch Thất đã có sự thay đổi mạnh mẽ.

Đến hết năm 2017, 21/21 xã trên địa bàn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện Thạch Thất được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: 100% trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm chỉ còn 0,1%; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 70 triệu đồng/người/năm… Hiện nay, huyện có xã Đại Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 142 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Trong năm 2021, huyện Thạch Thất đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/20 chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế đạt 10,1%; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động các hạng tặng các cá nhân.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động các hạng tặng các cá nhân.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2021, nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2021…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân huyện Thạch Thất vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016-2020).

Tập trung xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được, đây là  sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề, tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 với dự báo dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND  TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Thạch Thất.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND  TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Thạch Thất.

Cùng với việc thực hiện tốt Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các thành quả trong công tác xây dựng nông thôn mới để khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể và là đối tượng được thụ hưởng những kết quả tích cực từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

“Phấn đấu, đến hết năm 2022, Thạch Thất sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm ít nhất 25 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, huyện Thạch Thất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng cao... 

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm an sinh - xã hội để nhân dân được vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.