Huyện Thường Tín: Hàng quán chấp hàng nghiêm theo chỉ đạo của thành phố để phòng dịch

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Công điện số 14/CĐ-CTUBND của UBND TP Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP, sáng 13/7, hàng loạt các quán ăn, uống trên địa bàn huyện Thường Tín chỉ bán mang về hoặc đóng cửa.

.
 Lực lượng chức năng xã Quất Động kiểm tra cửa hàng cắt tóc gội đầu sáng ngày 13/7
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện số 14/CĐ-CTUBND về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, yêu cầu từ 00h00 ngày 13/7/2021: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu...
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, thực hiện Công điện số 14/CĐ-CTUBND của UBND TP Hà Nội, sáng 13/7, các lực lượng chức năng huyện Thường Tín đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở gần 300 nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cắt tóc, gội đầu tạm dừng hoạt động, chỉ cho phép bán hàng mang về nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và thông điệp 5K. Các cửa hàng phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn cơ sở kinh doanh, phương tiện vận chuyển hàng hóa, sát khuẩn hàng hóa trước khi cho nhân viên đi giao hàng để phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng.
 Lực lượng chức năng xã Quất Động nhắc nhở chủ quán chấp hành Công điện số 14 của UBND TP
Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng 13/7, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện Thường Tín đồng loạt đóng cửa hoặc chỉ bán mang về tại chỗ; các quán cắt tóc, gội đầu chấp hành tốt yêu cầu đóng cửa. Anh Trần Văn Hòa, chủ quán cơm bình dân ở xã Quất Động chia sẻ: “Mặc dù việc bán hàng thời gian qua gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn luôn chấp hành nghiêm yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo. Việc làm này không chỉ chung tay đẩy lùi dịch bệnh để việc buôn bán sớm trở lại bình thường mà nó còn bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính gia đình tôi”
Chủ tịch UBND xã Quất Động Thái Vĩnh Lộc (huyện Thường Tín) cho hay, do trên địa bàn xã có 3 trường hợp là lái xe đường dài TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã lưu trú qua đêm 7/7, rồi ngày 8/7 khi đến tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện mắc Covid-19, nên những ngày qua các lực lượng chức năng đã phải căng mình tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Do vậy, thời điểm này người dân cũng như chủ các cơ sở kinh doanh không chỉ lĩnh vực ăn uống, cắt tóc gội đầu…đã rất cảnh giác, không dám giao dịch kinh doanh mấy.
 Công an xã Vạn Điểm kiểm tra và yêu cầu chủ quán cơm phở trên địa bàn chấp hành nghiêm trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Trước đó, từ tối 12/7, sau khi có Công điện của UBND TP, UBND xã đã tăng cường lực lượng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở gần 30 nhà hàng, quán cơm bình dân, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cắt tóc, gội đầu ven đường QL 1A ở gần cụm công nghiệp Quất Động tạm dừng hoạt động, chỉ cho phép bán hàng mang về, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.
Hàng ngày các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh, đối với các cơ sở cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 Công an xã Tô Hiệu tuyên truyền yêu cầu chủ hàng bán hàng ăn sáng trên địa bàn xã chấp hành theo công điện số 14 của UBND TP
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết thêm, do thời gian qua, tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước, diễn biến dịch bệnh Covid -19 nhanh và phức tạp, biến chủng mới Delta có tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt tại các TP lớn có mật độ dân cư tập trung, số lượng các nhà máy, cơ sở sản xuất, hoạt động kinh doanh lớn. Xác định trên địa bàn huyện Thường Tín là địa phương cũng có nhiều cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, rất đông người đến giao dịch, do vậy việc tăng cường, tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt nghiệm theo quy định sẽ được lãnh đạo UBND huyện đặt lên hàng đầu với mong muốn dịch bệnh không tái bùng phát trở lại huyện thêm lần nào nữa.