IS bị đẩy lùi ở phía đông nam Mosul

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng quân sự Iraq đã đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông nam thành phố Mosul, quân đội nước này tuyên bố hôm 12/1.

Các đơn vị phản ứng nhanh thuộc lực lượng cảnh sát liên bang Iraq đã đạt nhiều thành tích trong việc truy quét lực lượng khủng bố ở quận Sumer, nằm ở phía bờ tây dòng sông Tigris, cũng như tại quận láng giềng Sahiroun.
 Thành viên đội phản ứng nhanh Iraq phóng tên lửa vào các mục tiêu IS ở Mosul. 
Trong khi đó, cac lực lượng quận đội tiến chậm hơn ở các khu vực phía đông và đông nam của thành phố này. 
Chiến dịch tái kiểm soát Mosul của quân đội Iraq do Mỹ hậu thuẫn đã đạt được nhiều thành tích với sự hăng hái mới kể từ khi binh lính tiếp cận được trung tâm thành phố vào tháng 11 và 12/2016. Các chiến lược mới, bao gồm tấn công du kích ban đêm, tăng cường phòng vệ nguy cơ tấn công bom xe và thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng quân đội và an ninh; đã giúp đạt được tiến triển mới trong quá trình giành lại thành phố chiến lược này, theo giới chức Mỹ và Iraq.
Theo Reuters, việc IS ngày càng bị đẩy lui khỏi lãnh thổ Mosul cho thấy khả năng nhóm khủng bố này sắp mất toàn bộ khu vực chiếm đóng tại Iraq.