IS dùng bom xe tấn công khu chợ ở Baghdad

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chiếc bom xe tại Iraq đã tấn công khu chợ phía đông Baghdad, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

 Hiện trường vụ tấn công bằng bom xe
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Saad Maan khẳng định, một nhân viên an ninh đã bắn vào phương tiện khả nghi và tài xế sau đó đã cho phát nổ chiếc xe.
Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, trong tuyên bố trên kênh “thông tin” Amag của chúng,
Đây là diễn biến mới nhất sau một loạt cuộc tấn công nhằm vào các quận nơi nhiều người Hồi giáo Shia sinh sống ở Baghdad. Một vụ tấn công tương tự hôm 2/1 đã khiến 35 người thiệt mạng.
Vụ tấn công gần nhất nhằm vào khu chợ rau quả lớn ở quận Sadr City. Kể từ khi đối diện áp lực gia tăng từ lực lượng quân đội chính quyền tại các khu vực kiểm soát ở phía bắc và đông Iraq, IS đã tăng cường tấn công dân thường.
Lực lượng đặc nhiệm Iraq và các quân đội đồng minh Shia đã nỗ lực đẩy lùi IS khỏi thành phố chiến lược Mosul. Quân đội Iraq đã tiến vào các quận phía đông từ tháng 11/2016 và IS kể từ đó đã giảm tốc tiến vào trung tâm thành phố.