Khánh Hòa: Mang Tết đến sớm cho hàng nghìn công đoàn viên và người lao động

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân Gắn kết – Quý Mão 2023" do Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhằm động viên, chia sẻ với công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đón Tết xa quê...

Ngày 5/1, tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân Gắn kết – Quý Mão 2023".

Chương trình nhằm động viên, chia sẻ với công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đón Tết xa quê...

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. 
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. 
Chương trình gắn kết có thêm nhiều hoạt động nhân văn, thiết thực cho công nhân viên chức, người lao động như: Chợ Tết Công đoàn với 5 gian hàng 0 đồng tổng giá trị hàng hóa 175,2 triệu đồng.
Chương trình gắn kết có thêm nhiều hoạt động nhân văn, thiết thực cho công nhân viên chức, người lao động như: Chợ Tết Công đoàn với 5 gian hàng 0 đồng tổng giá trị hàng hóa 175,2 triệu đồng.
 Những công nhân, người lao động khó khăn sẽ được công đoàn cơ sở (CĐCS) lập danh sách và đưa phiếu mua hàng để người lao động lựa chọn.  
 Những công nhân, người lao động khó khăn sẽ được công đoàn cơ sở (CĐCS) lập danh sách và đưa phiếu mua hàng để người lao động lựa chọn.  
Phiên chợ còn có 4 gian hàng giảm giá của Bưu điện Khánh Hòa, Siêu thi Co.opmart Nha Trang, Công ty CP thương mại Bia Sài gòn Nam Trung bộ và Công ty tập đoàn Khải Minh.  
Phiên chợ còn có 4 gian hàng giảm giá của Bưu điện Khánh Hòa, Siêu thi Co.opmart Nha Trang, Công ty CP thương mại Bia Sài gòn Nam Trung bộ và Công ty tập đoàn Khải Minh.  
Để thêm không khí đón Xuân, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức hội thi bánh chưng nghĩa tình, thi cắm hoa mai, hoa đào, thi gói túi quà tết, lì xì đầu năm mới...  
Để thêm không khí đón Xuân, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức hội thi bánh chưng nghĩa tình, thi cắm hoa mai, hoa đào, thi gói túi quà tết, lì xì đầu năm mới...  
Để hỗ trợ công đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết Quý Mão 2023, Tổng LĐLĐ hỗ trợ 200 suất quà, trị giá mỗi suất 1,3 triệu; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1.200 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng), với tổng trị giá 960 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện, CĐ các cấp ngành trong tỉnh chăm lo, hỗ trợ phần quà cho 10% công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất ít nhất 500.000 đồng.
Để hỗ trợ công đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết Quý Mão 2023, Tổng LĐLĐ hỗ trợ 200 suất quà, trị giá mỗi suất 1,3 triệu; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1.200 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng), với tổng trị giá 960 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện, CĐ các cấp ngành trong tỉnh chăm lo, hỗ trợ phần quà cho 10% công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất ít nhất 500.000 đồng.
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa Tạ Hồng Quang mừng Tết sớm các công nhân.
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa Tạ Hồng Quang mừng Tết sớm các công nhân.
Tại các CĐCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều có quà Tết cho công đoàn viên, người lao động đảm bảo phương châm "Tất cả công đoàn viên, người lao động đều có Tết", với tổng kinh phí hỗ trợ trên 26 tỷ đồng. 
Tại các CĐCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều có quà Tết cho công đoàn viên, người lao động đảm bảo phương châm "Tất cả công đoàn viên, người lao động đều có Tết", với tổng kinh phí hỗ trợ trên 26 tỷ đồng. 
Trong dịp này, Báo Người Lao Động cũng trao 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí là 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý, trao tặng.
Trong dịp này, Báo Người Lao Động cũng trao 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí là 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý, trao tặng.