Khánh Hòa: Thăm Tết muộn người lao động làm việc xuyên Giao thừa

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thăm, chúc Tết các cán bộ chiến sĩ công an, y bác sĩ và công nhân lao động làm việc xuyên Giao thừa Xuân Quý Mão 2023.

Tối 21/1 (tức 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình Tết muộn thăm đoàn viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thăm và chúc Tết công nhân làm việc trong đêm Giao thừa. Ảnh: Trung Nhân.
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thăm và chúc Tết công nhân làm việc trong đêm Giao thừa. Ảnh: Trung Nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên y bác sĩ và các bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức Chống độc. Đồng thời, đoàn đã trao 20 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 800.000 đồng tặng các y bác sĩ và bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Hồng Quân (30 tuổi) có 6 năm làm việc tại Khoa Hồi sức Chống độc cho biết, đây là lần thứ 2 anh cùng kíp trực gồm 4 bác sĩ và 8 điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân xuyên Tết. Hiện Khoa có 41 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 35 bệnh nhân phải thở máy. 

"Đây là Khoa đặc biệt, kíp trực phải làm việc liên tục để chăm sóc bệnh nhân nên đôi khi thời khắc Giao thừa trôi qua lúc nào không biết. Tôi xem các bệnh nhân như người thân vì vậy hết lòng chăm sóc họ dù trong thời khắc nào" - bác sĩ Trần Hồng Quân nói.

Thăm Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an TP Nha Trang, đoàn đã chia sẻ những khó khăn của đơn vị khi thực hiện cao điểm giữ bình yên cho nhân dân trong dịp Tết. Động viên các cán bộ chiến sĩ, ông Bùi Hoài Nam đại diện đoàn công tác đã tặng phần quà Tết cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ.

Thăm và chúc Tết Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an TP Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân.
Thăm và chúc Tết Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an TP Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân.

Tại chợ Xóm Mới, một trong những chợ lớn của TP Nha trang, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã chia sẻ với nỗi vất vả của các công nhân đang phải căng mình trong đêm 30 để kịp thời dọn vệ sinh trả lại đường phố sạch đẹp trước thời khắc Giao thừa. Đoàn đã chúc Tết 70 công nhân làm việc ở đây (mỗi phần quà 500.000 đồng).

Các đoàn viên, công nhân cho biết họ cảm thấy rất ấm lòng khi được LĐLĐ tỉnh thăm hỏi và động viên trước thềm Giao thừa và hy vọng được góp công sức của mình để làm Nha Trang - Khánh Hòa sạch đẹp, văn minh trong lòng người dân và du khách. 

Ngoài các điểm nói trên, một đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa do ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch cũng đã đến thăm đoàn viên làm việc tại gác chắn Vĩnh Phương thuộc Công ty đường sắt Phú Khánh. Đoàn đã thăm hỏi động viên và trao quà Tết cho 10 đoàn viên làm việc đêm Giao thừa, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng.

Được biết, dịp Tết Quý Mão, các cấp công đoàn trong tỉnh Khánh Hòa dành gần 35 tỷ đồng để thăm, động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, thiếu, mất việc làm, bị thiên tai, bão lũ; nghiệp đoàn nghề cá.

Trong đó, Tổng LĐLĐ hỗ trợ 200 suất quà, trị giá mỗi suất 1,3 triệu; LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1.200 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng), với tổng trị giá 960 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh chăm lo, hỗ trợ phần quà cho 10% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất ít nhất 500.000 đồng, với số tiền khoảng 4,3 tỷ đồng.

Tại các công đoàn cơ sở đều có quà Tết cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 26 tỷ đồng.

Đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa còn có các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động, nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 350 triệu đồng.