Khánh thành ngôi nhà di sản của báo chí cách mạng Việt Nam

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/8/2024, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức diễn ra sự kiện đánh dấu mốc gần 7 tháng nỗ lực hoàn thành công tác tu bổ di tích lịch sử quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng – ngôi nhà di sản của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Di tích Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Di tích Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn

Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình, Ban tổ chức trân trọng đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương Lê Quốc Minh; Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi …, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TP và thân nhân các giảng viên, học viên của trường dạy làm báo năm xưa.

Các đại biểu dự Chương trình Khánh thành và bàn giao Địa điểm Di tích quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn
Các đại biểu dự Chương trình Khánh thành và bàn giao Địa điểm Di tích quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn

Cách đây 75 năm (ngày 4/4/1949), giữa núi rừng ATK Việt Bắc, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh bày tỏ: “Đây là công trình văn hóa, lịch sử quan trọng nhằm tôn vinh di sản báo chí to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà báo cách mạng tiền bối đã để lại cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau. Tên trường do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đặt. Người đặc biệt quan tâm và hai lần dành thời gian viết thư động viên tinh thầy dạy và học của thầy và trò nhà trường lúc đó.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: congluan.vn
Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: congluan.vn

Với mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị, tầm vóc lịch sử của Di tích nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Trường và hướng đến 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo lập dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”.

Công trình di tích lịch sử quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nhìn từ trên cao
Công trình di tích lịch sử quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nhìn từ trên cao

Theo Ban tổ chức, Ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại khu vực khoanh định Di tích thuộc thửa 32, tờ bản đồ 47, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở đó, ngày 4/4/2019, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức long trọng Lễ khánh thành Bia Di tích nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phát biểu. Ảnh: congluan.vn
Đồng chí Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phát biểu. Ảnh: congluan.vn

Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã triển khai công trình Tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham quan di tích
Các đại biểu tham quan di tích

Sau 7 tháng thi công, công trình Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Với nỗ lực không chỉ tái hiện lịch sử mà còn đảm bảo tính mỹ thuật cao cũng như bổ sung các công năng cần thiết.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình tìm hiểu, xây dựng Di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình tìm hiểu, xây dựng Di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: congluan.vn

Bà Đào Thị Ngọc Dung (92 tuổi) – vợ của đồng chí Phạm Văn Thái (bí danh Trần Kiên) nguyên lớp trưởng khóa học tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân đã lặn lội từ Hà Nội lên khu di tích để dự lễ khánh thành và bàn giao công trình.

Các đại biểu tham quan công trình. Ảnh: congluan.vn
Các đại biểu tham quan công trình. Ảnh: congluan.vn

Bà bày tỏ sự ngỡ ngàng khi được chứng kiến sự hoàn thiện của công trình. “Cách đây 5 năm (năm 2019) tôi có thay mặt nhà tôi lên đây dự lễ cắm mốc và gắn bia di tích, có gọi điện về thông báo cho ông nhà tôi. Lúc đó ông ngoài 90 tuổi, khá yếu nên không đích thân đi được. Tuy nhiên khi mọi người quan tâm đến đến địa chỉ của những người báo chí gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, ông ấy mừng lắm. Rất tiếc năm ngoái ông ấy đã mất nên không kịp chứng kiến công trình được hoàn thành”. Bà Dung cho biết, gia đình đã hiến tặng Bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam nhiều bức ảnh chụp thời kỳ đó, trong đó có bức ảnh chụp Ban giám hiệu, giảng viên và hơn 40 học viên của lớp học ngày ấy đã được tạc thành bức phù điêu trưng bày tại không gian di tích.

Trước giờ diễn ra lễ khánh thành công trình, bà Đào Thị Ngọc Dung (đầu tiên từ trái sang) -vợ của đồng chí Phạm Văn Thái (bí danh Trần Kiên) ngắm nhìn bức phù điêu được tạc từ bức ảnh gốc mà gia đình hiến tặng.
Trước giờ diễn ra lễ khánh thành công trình, bà Đào Thị Ngọc Dung (đầu tiên từ trái sang) -vợ của đồng chí Phạm Văn Thái (bí danh Trần Kiên) ngắm nhìn bức phù điêu được tạc từ bức ảnh gốc mà gia đình hiến tặng.

Di tích sau khi tu bổ, tôn tạo dự kiến sẽ được khai thác, tổ chức đón tiếp các đoàn khách tham quan, các nhà báo về nguồn, các sinh viên và học sinh học tập và trải nghiệm về lịch sử báo chí; đồng thời là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo về báo chí, tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, nơi phát thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, lễ trao các giải báo chí khu vực và địa phương…. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn khi đi vào hoạt động, các trưng bày về Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo chí chiến khu Việt Bắc tại đây không chỉ góp phần lưu giữ và giới thiệu những tư liệu, hiện vật báo chí giá trị giai đoạn 1946-1954 mà còn khảng định được những thành quả to lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vệ quốc và trong hành trình kiến thiết đất nước.

Các đại biểu tham quan công trình. Ảnh: congluan.vn
Các đại biểu tham quan công trình. Ảnh: congluan.vn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã bày tỏ: “Tôi đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, sau khi nhận bàn giao Di tích sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Hội Nhà báo Việt Nam triển khai những hoạt động hữu ích, khai thác, sử dụng thật hiệu quả công năng của những hạng mục đã được tu bổ, tôn tạo để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị bền vững của một Di tích quốc gia có tầm vóc và ý nghĩa thiêng liêng là nơi kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan, du lịch “về nguồn” của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: congluan.vn
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: congluan.vn

Tôi cũng mong rằng, sau sự kiện có tính chất mở đầu chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) này, các cấp, các ngành ở T.Ư và tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch thiết thực để cùng tôn vinh xứng đáng truyền thống vẻ vang, những thành tựu, đóng góp to lớn của báo chí trong suốt chiều dài sự nghiệp cách mạng; cổ vũ, động viên và tri ân những người làm báo tiêu biểu, các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc; bồi dưỡng niềm tự hào về sứ mệnh nghề nghiệp, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.