Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023:

Khích lệ người lao động cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế

Trần Oanh - Hoàng Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 đề cập đến nhiều quyền của nữ lao động, tôn vinh những tấm gương điển hình, việc làm tốt là mục đích hết sức ý nghĩa. Điều đó góp phần khích lệ khích lệ sự cống hiến của lao động nói chung và nữ nói riêng…

Các tác phẩm gợi mở, hoạch định, điều chỉnh chính sách

Tiếp nối thành công của mùa 1 và mùa 2 (năm 2021 và năm 2022), cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” mùa thứ 3 năm 2023 được tổ chức với nhiều đổi mới về hình thức và tập trung về nội dung. Sau hơn 6 tháng phát động cuộc thi, sáng ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023.

Phó Trưởng ban tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Lâm và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao giải Nhất cho tác phẩm “Loạt bài 4 kỳ: Tăng quyền lợi, đảm bảo an sinh cho lao động nữ” - Tác giả Phạm Thị Kim Thanh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).
Phó Trưởng ban tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Lâm và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao giải Nhất cho tác phẩm “Loạt bài 4 kỳ: Tăng quyền lợi, đảm bảo an sinh cho lao động nữ” - Tác giả Phạm Thị Kim Thanh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đánh giá về kết quả cuộc thi, ông Nguyễn Thành Lợi – Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” đặt ra những mục tiêu cùng với các cơ quan báo chí trên cả nước nâng cao nhận thức của người dân và các đơn vị cùng bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và các đối tượng yếu thế khác. Qua 3 mùa tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.200 bài viết, tổ chức được 12 sự kiện đồng hành cùng cuộc thi. Riêng năm 2023, Ban Tổ chức nhận được 536 tác phẩm dự thi, tăng vượt bậc so với mùa đầu tiên, 6 sự kiện đồng hành gồm tọa đàm, đi thực tế…

Không chỉ vậy, các tác giả tham gia cuộc thi với sự tâm huyết, đầu tư thời gian, lên kế hoạch, xây dựng đề cương thực hiện đã góp phần tạo nên chất lượng tác phẩm dự thi. Đặc biệt, năm nay có các nhà báo, phóng viên lần đầu tiên gửi bài tham dự cuộc thi với những tác phẩm đạt chất lượng. Ban tổ chức nhận được rất nhiều các loạt bài, bài viết phản ánh tình trạng công nhân các khu công nghiệp khó tiếp cận nhà ở xã hội, công nhân thất nghiệp, lương thấp không đủ sống của lao động nữ… Các tác phẩm dự thi được Ban giám khảo đánh giá đạt chất lượng cao và đa dạng về thể loại thực hiện…

Ông Nguyễn Thành Lợi – Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá về kết quả cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú.
Ông Nguyễn Thành Lợi – Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá về kết quả cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú.

Quỹ VFV là đơn vị đã có sáng kiến tổ chức và đồng tài trợ cho cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” từ năm 2021 đến nay. Với kết quả đạt được sau 3 lần tổ chức, AAV và AFV  vô cùng tự hào khi đã tạo được sân chơi ấn tượng trong lòng bạn đọc, bạn viết gần xa. Nhà báo Tạ Việt Anh - Chủ tịch AFV, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã có những chia sẻ xúc động: Điều khiến chúng tôi quan tâm và đánh giá cao là năm nay có nhiều tác giả nữ tham gia cuộc thi, và 3/4 trong số 33 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo có tác giả là nữ giới. Các tác giả nữ có tác phẩm đoạt giải cao cuộc thi này cũng chiếm số đông. 90% các bài viết trong số 536 tác phẩm đề cập đến các vấn đề khó khăn mà nữ lao động, người khuyết tật và nhiều đối tượng yếu thế khác gặp phải. Chính những vấn đề được phản ánh, những giải pháp được gợi mở đã giúp cơ quan chính quyền hoạch định, điều chỉnh các chính sách phù hợp vì sự tiến bộ, bảo vệ quyền lợi cho nữ lao động.

Nhà báo Tạ Việt Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức trao giải Tập thể cho đại diện lãnh đạo báo Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Tú. 
Nhà báo Tạ Việt Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức trao giải Tập thể cho đại diện lãnh đạo báo Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Tú. 

Một điều đặc biệt là các tác phẩm mang tính phát hiện vấn đề, biểu dương nhân vật nên sự lan tỏa của cuộc thi ngày càng rộng. Cuộc thi năm nay thu hút nhiều cơ quan báo địa phương, trường đại học gửi bài dự thi, bởi tính nhân văn sâu sắc; thậm chí có Ban biên tập triển khai rộng trong toàn thể phóng viên. “Chúng tôi thấy cuộc thi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi tôn vinh những tập thể, cá nhân đã lặng thầm hỗ trợ người lao động đặc biệt là người lao động nữ, lao động yếu thế” - ông Nguyễn Tý - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Trị chia sẻ.

Cuộc thi nhân văn, đề cập đến nhiều quyền của người lao động

Tới dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền rất tâm đắc với thông điệp từ Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm tham dự cuộc thi năm 2023 hướng đến phản ánh về thực trạng và khó khăn mà lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ phải đối mặt…

Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác phẩm “Loạt bài 3 kỳ: Giải bài toán việc làm bền vững cho người lao động” - Tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Khổng Thị Phương Thoa (Đài Tiếng nói Việt Nam) và tác phẩm “Loạt bài 3 kỳ: Tìm lời giải tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nữ lao động di cư” - Tác giả Trần Oanh, Thịnh An (Báo Kinh tế và Đô thị). Ảnh: Ngọc Tú.
Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác phẩm “Loạt bài 3 kỳ: Giải bài toán việc làm bền vững cho người lao động” - Tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Khổng Thị Phương Thoa (Đài Tiếng nói Việt Nam) và tác phẩm “Loạt bài 3 kỳ: Tìm lời giải tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nữ lao động di cư” - Tác giả Trần Oanh, Thịnh An (Báo Kinh tế và Đô thị). Ảnh: Ngọc Tú.

Theo Phó Chủ tịch TP, thật nhân văn khi cuộc thi đề cập đến nhiều quyền của nữ lao động. Đặc biệt, vấn đề đảm bảo chỗ ở và nhà ở an toàn, đủ các điều kiện tối thiểu cho công nhân được chọn là chủ điểm mà Ban Tổ chức hướng đến trong năm 2023. Tôi cho rằng, tôn vinh những tấm gương điển hình, việc làm tốt là mục đích hết sức ý nghĩa. Điều đó góp phần khích lệ sự cống hiến của lao động nói chung và nữ nói riêng, để người lao động tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại” và sự phát triển của đất nước.

Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam trao giải Ba cho các tác giả. 
Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam trao giải Ba cho các tác giả. 

Mang ý nghĩa nhân văn và tôn vinh những cống hiến thầm lặng nên cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 thu hút rất nhiều cơ quan báo chí và các tác giả gửi bài dự thi với cách tiếp cận vấn đề, đề xuất những giải pháp phù hợp thực tế. Năm đầu tiên tham gia cuộc thi, tác giả  Phạm Thị Kim Thanh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) đã có loạt bài 4 kỳ “Tăng quyền lợi, đảm bảo an sinh cho lao động nữ” đạt giải Nhất. Tại Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi 2023, nhà báo Kim Thanh cho biết mình rất quan tâm đến vấn đề lao động nữ  và chia sẻ với những nữ công nhân khi sinh nở không được hưởng chế độ thai sản.

Có nhiều chị em từ chối tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất; trong khi họ mong có thêm những chế độ khác như ốm đau, thai sản… Khi biết đến cuộc thi, chị Kim Thanh mới quyết tâm xây dựng loạt bài 4 kỳ để góp thêm tiếng nói trước những vấn đề liên quan đến bảo đảm an sinh cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ làm việc ở khu vực phi chính thức đang chiếm tỷ lệ lớn...

Có một điều Ban Tổ chức rất mừng khi cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” mùa 3 đã phát hiện và lan tỏa những tấm gương thầm lặng, hàng ngày hàng giờ vẫn có những cống hiến cho cộng đồng. Lại có cả những tấm gương thầm lặng đã viết bài về nghị lực vươn lên của chính mình như chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1990) để truyền cảm hứng cho mọi người. Bị mắc bệnh xương thủy tinh, nặng chỉ 15 cân nhưng 19 năm nay chị Ngọc Tâm theo đuổi hành trình lớp học “Ngọc Tâm thuỷ tinh 5 không” (không phấn - không bảng - không bục giảng - không giáo án - không học phí). Cô gái sinh năm 1990 bị lôi cuốn bởi tên cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” với những nội dung vô cùng ý nghĩa nhân văn. Và thế là Ngọc Tâm đã viết bài về chính mình để gửi tham gia cuộc thi để truyền đi thông điệp về sự hỗ trợ thầm lặng. Cảm ơn những đóng góp của Ngọc Tâm với cuộc thi,  Ban tổ chức trao tặng cho chị 5 triệu đồng để chị tiếp tục mô hình giúp đỡ người khuyết tật.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Xuân Khánh trao tặng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm 5 triệu đồng đã có đóng góp cho cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú. 
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Xuân Khánh trao tặng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm 5 triệu đồng đã có đóng góp cho cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” đang trở thành sân chơi uy tín, hấp dẫn của những người làm báo trong lĩnh vực an sinh xã hội và bạn đọc. Trước mong muốn của các nhà báo chuyên và không chuyên được tham gia cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” mùa 4, Trưởng Đại diện Tổ chức AAV Hoàng Phương Thảo đã có bật mí. Theo đó, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục phát hiện những tấm gương, giải pháp hỗ trợ người khó khăn được thực hiện trong cuộc sống. Ưu tiên nữa là tập trung nhiều vào các đối tượng thiệt thòi trong xã hội như người nhập cư, lao động phi chính thức…để cuộc thi được nâng lên ở tầm cao hơn.

 

“Trải qua 3 mùa, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” đã có những phát triển lớn về nội dung, chủ đề, đối tượng, người tham gia. Năm 2023, chúng tôi vinh dự hợp tác với Báo Kinh tế và Đô thị và Quỹ AFV tiếp tục chủ đề khá khó chưa được nhiều quan tâm ở trên báo chí chính thống cũng như mạng xã hội. Đó là an sinh xã hội, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo đô thị thiếu thông tin, thiếu cơ hội trình bày những khó khăn của mình với xã hội. Chúng tôi bước đầu gây được sự chú ý cho các nhà báo chuyên và không chuyên” - Trưởng Đại diện Tổ chức AAV Hoàng Phương Thảo cho hay.