Khởi tố gã thanh niên bắt hai cô gái làm con tin

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT – Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đệ (35 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Trước đó, Đệ đã có hành vi khống chế 2 cô gái nhiều giờ ở quán spa trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Việc khởi tố đối tượng Đệ tội danh trên mới là bước đầu của quá trình điều tra vụ án. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, xem xét hành vi đe dọa giết người của Đệ.

Đối tượng Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan Công an.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 4/12, Nguyễn Văn Đệ đã cầm dao xông vào đe dọa, khống chế chị N.D.T. (32 tuổi), chủ quán spa ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Sau khi khống chế chị T, Đệ khoá chặt cửa quán, lúc này trong quán còn có chị D.T.H. (24 tuổi), cũng bị đối tượng đe doạ.

Nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, huy động các lực lượng nghiệp vụ giải cứu con tin. 

Lực lượng công an đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kêu gọi, vận động, thuyết phục đối tượng thả những người đang bị khống chế trong spa ra ngoài. Đồng thời vận động đối tượng buông vũ khí không gây thương tích cho người khác để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đối tượng sau đó thả chị Hằng, nhưng tiếp tục dùng dao khống chế chị Thuý mặc cho lực lượng chức năng thuyết phục, kêu gọi thả người, Đệ vẫn ngoan cố không hợp tác với lực lượng Công an.

Trước diễn biến đó, Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã ra lệnh cho các lực lượng triển khai phương án tấn công và đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Đệ, giải cứu chị Thuý an toàn.

Hiện Công an huyện Văn Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.