Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến 2 phụ nữ đi khám bệnh

Nguyễn Hà - Xuân Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thuê xe đi khám bệnh từ vùng dịch về nhưng không khai báo, 2 người phụ nữ tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã lây Covid-19 cho nhiều người.

Ngày 29/7, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến bà T.T.N và K.T.T (cùng ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu).
 Một khu vực phong toả tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 5 giờ ngày 9/7/2021, bà N. và T. thuê xe ô tô đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó đón taxi về nhà tại xã Vĩnh Hải.

Mặc dù trở về từ TP Cần Thơ (vùng có dịch) nhưng cả 2 không khai báo y tế. Hậu quả làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.

Tính đến nay, đã có 2 vụ án tại Sóc Trăng được khởi tố liên quan đến hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19.