“Không hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, lợn sẽ chết vì đói, chứ không phải vì dịch”

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc họp với một số DN chăn nuôi lợn chiều 13/6, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã nhấn mạnh khía cạnh cấp thiết của việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ các cơ sở lớn trong bối cảnh dịch tả châu Phi lây lan diện rộng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước các DN chăn nuôi lợn
Lấy dẫn chứng vừa qua, trong quá trình đi kiểm tra việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi, không ít DN đang gặp nhiều khó khăn sản xuất ảnh hưởng lớn. Thậm chí có DN đến cám nuôi lợn cũng có thể không còn đủ cho đàn vật nuôi.
“Chúng tôi sẽ sớm làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tìm hướng hỗ trợ các DN chăn nuôi. Nếu không có những hỗ trợ kịp thời, lợn sẽ bị chết vì đói, chứ không phải vì dịch tả lợn châu Phi…” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.
Cũng theo đại diện Bộ NN&PTNT, cho đến nay, an toàn sinh học vẫn cho thấy là giải pháp hiệu quả để phòng chống dịch tả lợn. Dù bệnh nguy hiểm nhưng nếu làm tốt công tác này thì sẽ ngăn chặn được. Đó là lý do các cơ sở chăn nuôi lợn lớn chưa bị dịch xâm nhiễm. Tuy nhiên, để làm được điều này rất khó, do các con đường lây truyền còn chưa được xác định hết.
Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, những ngày tới, Cục Chăn nuôi và Cục Thú y cần biên tập lại các giải pháp an toàn sinh học đang phát huy hiệu quả để phổ biến cho các hộ nhỏ lẻ. Đối với các DN, đề nghị tiếp tục rà soát các bước của an toàn sinh học, không chủ quan, cũng không bi quan về diễn biến dịch bệnh.
“Các DN cần nhận thức sẽ vẫn là hạt nhân hết sức quan trọng đối với mục tiêu tái đàn và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch…” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần