Không tiếp nhận 1.000 xe du lịch Trung Quốc vào Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/12, Bộ GTVT đã có Văn bản số 989/HTQT gửi chính quyền Nhân dân TP Bằng Tường (Trung Quốc) khẳng định không tiếp nhận đoàn gồm 1.000 xe du lịch vào Việt Nam do không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn và an ninh cho đoàn xe.

Được biết, quyết định trên được Bộ GTVT đưa ra sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu các xe du lịch vào Việt Nam phải có giấy phép chạy theo tuyến đã được đăng ký trước để các cơ quan chức năng Việt Nam kiểm soát an roàn và cân nhắc số lượng xe vào từng tuyến vì hạ tầng giao thông cũng chưa cao.