Khu đô thị Thanh Hà: Không gian sống… trong mơ

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng đến Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 những ngày này, nhiều người không khỏi trầm trồ trước không gian sống đẹp như mơ với những tòa chung cư, căn biệt thự đẹp như tranh bao quanh hồ nước, cây cối xanh mướt, hoa nở rực rỡ khắp các vỉa hè, lối đi.

Dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (phường Phú Lương, Kiến Hưng quận Hà Đông và xã Cự Khê huyện Thanh Oai, Hà Nội) có tổng diện tích 416,7ha với quy mô dân số khoảng 34.333 người. Trong tổng số hơn 416ha quy hoạch, có khoảng 386,7ha đất dân dụng gồm chung cư, nhà ở thấp tầng, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình công cộng, đường giao thông…
Tập đoàn Mường Thanh nhận “chuyển nhượng lại” Dự án từ Cienco 5 Land từ tháng 4/2016 với giá 1.500 tỷ đồng. ở thời điểm đó, khu đất còn trống trơn. Vậy mà, mới 2,5 năm, nơi đây đã tràn đầy sức sống với hàng chục tòa nhà cao từ 6 - 18 tầng. Ở đây, những nhà hàng, quán ăn, cửa hàng nội thất, siêu thị... tấp nập người vào ra. Trẻ con nô đùa, cười vang ở khu vui chơi ngoài trời. Người già mải miết luyện tập trên máy được chủ đầu tư lắp ngay cạnh tòa nhà.
Cây cối đã xanh mướt, rực rỡ sắc hoa khắp các cung đường. Hồ đã ăm ắp nước. Sân tập golf đã vận hành. Ngôi đền và chùa bên giếng cổ đã được tu bổ đâu ra đấy. Ngoài ra, còn có hệ thống trường học, khách sạn, viện dưỡng lão, công viên nước… Tất cả đã và đang hình thành nên một không gian sống “trong mơ” ở khu đô thị trọng điểm phía Tây TP.
Cùng với đó, giá chung cư ở đây được cho là tốt nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay với chỉ từ 10,5 triệu đồng/m2, tương đương khoảng từ 500 - 600 triệu đồng/căn trở lên. Chính vì thế, hơn 4.000 căn hộ của khu đô thị Thanh Hà đã bán hết chỉ trong vòng 4 tháng.
Anh Đỗ Văn Tài (người dân tòa HH1C - Khu đô thị Thanh Hà) chia sẻ: “Sau một năm chuyển về đây sống, tôi thấy mọi thứ thay đổi chóng mặt. Không còn vắng vẻ, bụi bặm mà thay vào đó là một khu dân cư đông đúc, văn minh, sạch sẽ. Đường sá rộng rãi nên việc đi lại rất thuận tiện, không còn cảm giác xa trung tâm”.
Đặc biệt, kể từ khi chủ đầu tư đưa nước sạch Sông Đà về với khu đô thị Thanh Hà, cư dân ở đây rất vui mừng. Anh Minh Vương (tòa HH2B) cho biết: “Khi mới về đây, tôi thấy nước sinh hoạt có màu vàng. Vì cũng làm trong ngành xây dựng, nội thất nên tôi hiểu, đối với một khu đô thị mới xây dựng điều đó là bình thường.
Giờ đây, nước sạch Sông Đà trong vắt đã về tận nhà, gia đình tôi và các cư dân trong khu đô thị rất yên tâm sử dụng”. Một “điểm cộng nữa được anh Vương chia sẻ là khu đô thị rất cao ráo. Mùa mưa bão vừa rồi không bị ngập úng. Có lẽ, đó là nhờ hồ điều hòa diện tích lớn và hệ thống hào thoát nước tốt”.