Kiên Giang: Cháy lớn ở đảo Nam Du thiêu rụi hai căn nhà

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 10h sáng ngày 5/3, trên địa bàn ấp An Phú, xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) bất ngờ xuất hiện một đám cháy lớn từ nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại nhà ông Đặng Hữu Thể sau đó lan sang nhà ông ông Lê Minh Oanh tại tổ 11, ấp An Phú, xã Nam Du.

Đám cháy thiêu rụi 2 căn nhà và 4 nhà ảnh hưởng thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. (Ảnh PV)
Đám cháy thiêu rụi 2 căn nhà và 4 nhà ảnh hưởng thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. (Ảnh PV)

Ngay khi phát hiện vụ việc, Ban CHQS huyện Kiên Hải đã chỉ đạo Ban CHQS xã Nam Du điều động gần 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an xã, biên phòng, lực lượng hải quân và nhân dân trên địa bàn mang theo dụng cụ cứu hỏa nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng dập lửa.

Lực lượng dân quân hỗ trợ chữa cháy và dọn nhà. (Ảnh PV)
Lực lượng dân quân hỗ trợ chữa cháy và dọn nhà. (Ảnh PV)

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang nhà bên cạnh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình thiệt hại do cháy. (Ảnh PV)
Cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình thiệt hại do cháy. (Ảnh PV)

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà và ảnh hưởng đến 4 căn nhà xung quanh. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 1,5 tỷ đồng, 1 người dân bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Chiều cùng ngày các cơ quan chức năng của địa phươn đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại với số tiền 4,5 triệu đồng. 2 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn đã được đưa đến ở tạm tại trung tâm văn hóa xã.