Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề dân sinh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cụm Thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội sẽ tiếp tục nắm bắt, phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong Nhân dân.

Ngày 17/7, tại huyện Đan Phượng, Cụm thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình nho hạ đen tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.
Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình nho hạ đen tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Trước khi làm việc tại Huyện Đan Phượng, Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình nho hạ đen tại xã Đan Phượng, thăm mô hình trồng hoa tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 4 (bao gồm các đơn vị: MTTQ TP, Liên đoàn Lao động TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Cựu chiến binh TP, Hội Nông dân TP, Thành Đoàn Hà Nội) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình hoa tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình hoa tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Cùng với đó, kịp thời động viên, khen thưởng và phát hiện gương điển hình, tiên tiến, Người tốt việc tốt của từng đơn vị; Tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tuyên truyền vận động hiệu quả dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đảm bảo tiến độ khởi công.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã quan tâm công tác kiện toàn, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên. Phối hợp chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội và phục hồi kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 4 sẽ tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII... phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của TP.

Hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, quy chế thi đua khen thưởng của cụm; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa - Cụm phó Cụm thi đua số 4 ghi nhận những thành tích Cụm thi đua đạt được và nhấn mạnh những mô hình hay của các đơn vị trong cụm, kết quả các cuộc vận động mà các đơn vị đạt được.

Bà Phạm Hải Hoa mong muốn trong thời gian tới, Cụm thi đua số 4 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tập trung thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nắm tình hình nhân dân, phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân. Đặc biệt, quan tâm làm tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”; quản lý các loại quỹ công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần phấn đấu xây dựng các tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên.