Lãnh đạo BHXH Việt Nam thăm, tặng quà bệnh nhân bảo hiểm y tế dịp Tết

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/1, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, đoàn công tác trao tặng 20 suất quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí tặng quà do đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành BHXH chung tay đóng góp và huy động, góp phần mang Tết ấm đến với bệnh nhân nghèo.

Phó Tổng Giám đốc BHXH)Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân bảo hiểm y tế đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì
Phó Tổng Giám đốc BHXH)Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân bảo hiểm y tế đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì

Trao những phần quà có ý nghĩa cho các bệnh nhân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, với tinh thần nhân văn, chính sách BHYT càng mở rộng diện bao phủ, thì số người dân được hưởng lợi càng tăng.

Với vai trò thực hiện chính sách, ngành BHXH cùng ngành Y tế luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân khám, chữa bệnh ở nơi gần nhất.

Do đó, bệnh nhân BHYT nói chung, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì yên tâm, nỗ lực điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để xuất viện về đón Tết Nguyên đán bên gia đình.

Đón nhận phần quà ấm áp, bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973; trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) cảm ơn sự quan tâm của ngành BHXH Việt Nam, BHXH Hà Nội và đoàn công tác. Món quà ý nghĩa này không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bệnh nhân tích cực điều trị.

Báo cáo về công tác khám, chữa bệnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì Phạm Bá Hiền cho biết, hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất của bệnh viện khang trang, hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, tận tình, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 1.000-1.500 bệnh nhân, trong đó chiếm 95% là người có thẻ BHYT. Tất cả bệnh nhân BHYT đều được bảo đảm tối đa quyền lợi khám, chữa bệnh.

Cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đến tặng quà, chúc Tết đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Vì.