Lãnh đạo quận Tây Hồ đối thoại với Nhân dân trên địa bàn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/12, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy - chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn quận năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy - chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn quận nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ đảng viên, Nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sánh Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát triển KT - XH của quận.

Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.

“Thông qua đối thoại nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền; tăng cường mối quan hệ mật thiết, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện hiệu quả quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ” – Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, tại Hội nghị đối thoại đã có 10 ý kiến với 21 nội dung được đưa ra thảo luận. Trong đó, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác xây dựng Đảng, chính quyền, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại địa phương; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, tinh giản biên chế; công tác cán bộ; sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác CCHC; việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND TP của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn quận…

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận và phường; việc thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB; công tác quản lý nhà chung cư; giải quyết khiếu nại tố cáo; vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh ATTP; VSMT; đề xuất, tham mưu các giải pháp phát triển KT - XH, phát huy tiềm năng trên địa bàn quận…

Lắng nghe các kiến nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn, dân chủ của Nhân dân đối với quận; đồng thời, giải đáp, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu và cho biết, sẽ tiếp thu, chỉ đạo phòng, ban, ngành chức năng của quận tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, quận sẽ báo cáo TP Hà Nội quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm.