Lập tổ giải phóng mặt bằng làm dự án cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Tô Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác bàn giao đất quốc phòng nhằm kịp tiến độ xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Lập tổ giải phóng mặt bằng làm dự án cửa ngõ Tân Sơn Nhất - Ảnh 1

Giaothonghanoi - UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác bàn giao đất quốc phòng nhằm kịp tiến độ xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Lập tổ giải phóng mặt bằng làm dự án cửa ngõ Tân Sơn Nhất - Ảnh 2
Đường Trường Chinh, quận Tân Bình thường xuyên ùn tắc giao thông 

Tổ công tác do lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, đơn vị quản lý của Bộ Quốc phòng là tổ phó, thành viên tổ gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Tân Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Với vai trò là tổ trưởng, UBND TP Hồ Chí Minh giao các đơn vị khẩn trương làm việc với Bộ Quốc phòng các nội dung liên quan đến bàn giao, tiếp nhận mặt bằng.

Đồng thời, xây dựng phương án chi tiết tổ chức giao thông khi thi công phần đường hầm đoạn từ đường Phan Thúc Duyện đến đường Trần Quốc Hoàn (dự kiến khởi công cuối năm 2022).

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa có tổng mức đầu hơn 4.484 tỉ đồng, dài hơn 4km kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có điểm đầu tại nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, điểm cuối tại vị trí giao giữa các đường C12 - Cộng Hoà - Trường Chinh.

Dự án làm đường rộng từ 25 - 48m cho 6 làn xe. Đồng thời, xây 2 hầm chui tại giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (dài 42m, 2 làn xe) và nút giao Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (dài 35m, 2 làn xe). Ngoài ra còn làm một cầu vượt trước ga T3 dài gần 1 km cho 4 làn xe.

Hiện, dự án vướng mặt bằng khoảng 15,5 héc ta đất quốc phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần