Lầu Năm Góc:"Mỹ không để Trung Quốc định hình khu vực và trật tự quốc tế"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ sẽ “duy trì và nâng cao lợi thế chiến đấu” cũng như tăng cường sự hiện diện lực lượng “để xây dựng một lực lượng có khả năng phân tán, cơ động và nguy hiểm hơn," theo đại diện Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ đang xây dựng lực lượng mạnh mẽ hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một phần trong nỗ lực đảm bảo Trung Quốc không thống trị khu vực theo cách của Bắc Kinh.

Trung Quốc là “quốc gia duy nhất có ý chí và ngày càng có quyền lực định hình lại khu vực và trật tự quốc tế để phù hợp với sở thích độc đoán của mình,” ông Austin chia sẻ tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan hôm 3/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TNS
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TNS

"Vì vậy, hãy để tôi nói rõ - chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra," Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định. 

Cụ thể, ông Austin cho biết Mỹ sẽ “duy trì và nâng cao lợi thế chiến đấu” cũng như tăng cường sự hiện diện lực lượng “để xây dựng một lực lượng có khả năng phân tán, cơ động và nguy hiểm hơn”.

Ông cũng dẫn việc Mỹ bổ sung máy bay ném bom tàng hình B21 vừa qua -  là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe của nước này, và cho biết Mỹ đang vạch ra con đường tốt nhất để Australia có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân càng sớm càng tốt - một thỏa thuận đã được công bố trong cuộc họp báo của chính quyền Biden.

Theo Bloomberg, bài phát biểu là một phát súng cảnh báo mới đối với Chủ tịch Tập Cận Bình ngay cả khi Mỹ đang tìm cách thiết lập cái mà họ gọi là hàng rào bảo vệ và giữ cho căng thẳng với Trung Quốc không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong báo cáo mới nhất về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, được công bố vào cuối tháng trước, chính phủ Mỹ cho biết Trung Quốc vẫn có ý định đạt được khả năng tấn công vào năm 2027 và trở thành quân đội mạnh nhất thế giới vào năm 2049.

Trong bối cảnh đó,  Lầu Năm Góc đã tăng cường tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với tư cách là địa hạt chính của các hoạt động, bao gồm cả việc thúc đẩy để có thể huy động quân đội cơ động hơn, cũng như đầu tư thêm vào việc xây dựng quân đội và hậu cần. .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần