Lễ khai giảng đặc biệt tại các tỉnh miền Tây trong mùa dịch Covid-19

Hồng Duy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, nhiều tỉnh thành tại Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, qua truyền hình để bắt đầu năm học mới giữa mùa dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới qua truyền hình sáng 5/9. Sau lễ khai giảng, tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai kế hoạch tổ chức thực học, có học sinh đến trường từ 20/9 thay vì 6/9 như khung kế hoạch năm học 2021 - 2022 đã ban hành trước đó.
Riêng học sinh khối 9 và khối 12, các trường sẽ tổ chức học qua internet. Ngành GD&ĐT lấy thời gian 2 tuần dự phòng sử dụng trước cho công tác phòng chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.
Một học sinh THCS ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình. Ảnh: H.H

Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết, ngành sẽ tập trung đảm bảo an toàn trong trường học phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành chương trình năm học, đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục. Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục và hướng nghiệp.
Tại Vĩnh Long, Sở GD&ĐT đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng tại điểm trường THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long), và được phát trực tiếp trên truyền hình để tạo không khí năm học mới.
Thep bà Trương Thanh Nhuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long, trước khi bước vào ngày học đầu tiên, UBND các huyện, thị xã, TP sẽ bàn giao, khử khuẩn 62 cơ sở giáo dục trưng dụng làm điểm cách ly. Đồng thời quyết định các khu vực vùng an toàn và vùng có nguy cơ dịch bệnh. Từ cơ sở đó, ngành giáo dục sẽ áp dụng hình thức dạy và học.
Nếu vùng an toàn thì học sinh đến trường bình thường và địa phương sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch, nếu là vùng có nguy cơ thì ngành sẽ tổ chức phương án học trực tuyến, hoặc thông qua các kênh học tập thông qua tổ, nhóm… có sự giám sát, hướng dẫn của giáo viên. Còn nếu xảy ra tình huống bất ngờ, ngành giáo dục sẽ chuyển trạng thái qua phương án dạy và học khác nhau cho phù hợp.
Sở GD&ĐT Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng qua sóng truyền hình. Ảnh: Quyên Thanh
Trong khi đó, tỉnh An Giang và TP Cần Thơ cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức tương tự.
Còn tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, trong bối cảnh là một trong những tỉnh có nhiều ca mắc Covid-19 nhất tại miền Tây với hơn 10.000 ca.
Theo Sở GD&ĐT Tiền Giang, trong sáng nay (5/9), có 191 trường Tiểu học với khoảng 137.000 học sinh; 124 trường THCS với 83.000 học sinh và 38 trường THPT với 46.000 học sinh đã chính thức bước vào năm học năm học mới 2021 - 2022. Trẻ mầm non sẽ trở lại trường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Ngoài ra, một số địa phương khác ở miền Tây lùi tổ chức lễ khai giảng lại các ngày khác hoặc không tổ chức để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.