Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 1/12: Kevin de Bruyne giúp tuyển Bỉ vượt khó?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở lượt cuối bảng F, tuyển Bỉ sẽ đối đầu với tuyển Croatia và tuyển Maroc gặp đội bóng đã bị loại là tuyển Canada. Trong khi đó, bảng E vô cùng hấp dẫn khi đội Nhật Bản gặp đội Tây Ban Nha và các cầu thủ Đức gặp Costa Rica.

Trận chung kết giữa Bỉ và Croatia

Sau trận thua trước tuyển Maroc, các cầu thủ Bỉ tự làm khó khi buộc phải thắng trước tuyển Croatia để giành vé đi tiếp vào vòng trong. Thực tế, dàn cầu thủ trụ cột năm 2018 như: Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, không còn phong độ ở thời điểm đỉnh cao, trong khi lớp trẻ chưa kịp trưởng thành để thế chỗ đàn anh. Việc ngăn cản tuyển Croatia là điều cực khó khăn khi nội bộ của tuyển Bỉ đang gặp bất ổn.

Tuyển Bỉ đối đầu với tuyển Croatia ở lượt cuối bảng F World Cup 2022.
Tuyển Bỉ đối đầu với tuyển Croatia ở lượt cuối bảng F World Cup 2022.

Ỏ phía bên kia chiến tuyến, cũng giống tuyển Bỉ, nhiều trụ cột Croatia như: Luka Modric, Marcelo Brozovic hay Mateo Kovacic... cũng bị ảnh hưởng của tuổi tác. Nhưng điểm sáng nhất của nhà đương kim Á quân là tinh thần tốt hơn nhiều so với đối thủ. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic khỏa lấp hạn chế bằng sự quyết tâm và máu lửa trong lối chơi. 

Tuyển Croatia chỉ cần 1 điểm để loại tuyển Bỉ khỏi cuộc chơi, với tinh thần hiện tại khong khó để Luka Modric và đồng đội làm được điều này. Ở cặp đấu khác, tuyển Maroc cần một chiến thắng để chắc chắn có mặt ở vòng 1/8, đây là nhiệm vụ trong tầm tay của đại diện châu Phi khi tuyển Canada đã bị loại và hết động lực.

Hai trận đấu của bảng F sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 22 giờ ngày 1/12.

Khó cho đại diện của châu Á

Tại bảng E, cục diện thay đổi qua từng lượt trận và xứng đáng được coi là "bảng tử thần". Chiến thắng bất ngờ trước tuyển Đức mở ra cơ hội lớn cho tuyển Nhật Bản trong việc giành vé đi tiếp tại vòng bảng. Nhưng trận thua trước tuyển Costa Rica khiến đại diện của châu Á tự đánh mất đi lợi thế của mình.

Tuyển Nhật Bản gặp khó khi đối đầu với tuyển Tây Ban Nha.
Tuyển Nhật Bản gặp khó khi đối đầu với tuyển Tây Ban Nha.

Trước đối thủ là tuyển Tây Ban Nha, thật khó để thầy trò HLV Hajime Moriyasu làm nên bất ngờ, dù nhà vô địch World Cup 2010 chưa chắc chắn giành vé đi tiếp. Sẽ không có gì bất ngờ về thế trận một chiều ở cặp đấu này khi tuyển Tây Ban Nha tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước tuyển Nhật Bản. Nhưng đại diện của châu Âu cũng cần nhớ rằng tuyển Đức đã thất bại trước chính tuyển Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên.

Ở cặp đấu còn lại, tuyển Đức sẽ đối đầu với Costa Rica. Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Nhật Bản, tuyển Đức có được trận hoà quý giá 1-1 trước tuyển Tây Ban Nha. Để giành vé đi tiếp, tuyển Đức buộc phải giành chiến thắng ở lượt cuối và cần một kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại của bảng đấu.

Hai trận đấu của bảng E sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 2 giờ ngày 2/12.

Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 1/12: Kevin de Bruyne giúp tuyển Bỉ vượt khó? - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần