Malaysia đáp trả mềm mỏng trước căng thẳng với Triều Tiên

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Najib Razak phát biểu trước Quốc hội rằng, không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có lời đáp trả một cách mềm mỏng với CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi cáo buộc nước này đối xử với công dân Malaysia như “con tin”. Quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đang căng thẳng sau vụ sát hại một công dân Triều Tiên.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak. 
Cơ quan chức năng Malaysia kết luận, công dân Triều Tiên đã bị giết hại bằng chất độc VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ 2 nước vốn đang hữu hảo.
Cảnh sát Malaysia đã xác nhận, 8 nghi phạm Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn có liên quan đến vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/2. Giới chức Malaysia cũng cho biết, 3 nghi phạm trong số này đang lẩn trốn tại Đại sứ quán Triều Tiên.
Trong động thái phản đối cuộc điều tra nhằm vào công dân của mình, Bình Nhưỡng hôm 7/3 đã tuyên bố cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên.
Thủ tướng Malaysia Najib ban đầu lên án hành động này và tuyên bố cấm ngược lại người Triều Tiên rời Malaysia. Tuy nhiên, đối mặt với ưu tiên đảm bảo việc các công dân nước này được trở về, Thủ tướng Najib đã phát biểu trước Quốc hội rằng, không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Ông cũng đảm bảo với Quốc hội rằng, sẽ không có mối đe dọa nào đối với an toàn của nhân viên Đại sứ quán và gia đình, cũng như 2 công dân Malaysia đang ở Triều Tiên.
“Chúng tôi không tranh cãi với họ nhưng khi có một vụ sát hại xảy ra tại Malaysia, đặc biệt là bằng vũ khí hóa học, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của quốc gia”, ông Najib khẳng định. Liên Hợp quốc đã kêu gọi 2 nước bình tĩnh và giải quyết các khác biệt thông qua biện pháp ngoại giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần