Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-100% đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam lần thứ 9, khóa IX đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hôm nay, 24/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024 và Hiệp thương cử bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 

Mặt trận các cấp đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là 10 sự kiện đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở.

Trong đó, hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, lần đầu tiên xác lập đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý về bộ máy giúp việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam...

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong năm qua, với nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tác phẩm có giá trị về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thông tin về kết quả tình hình KT-XH năm 2023 và phương hướng năm 2024
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thông tin về kết quả tình hình KT-XH năm 2023 và phương hướng năm 2024

Cùng đó, Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam, trong đó lần đầu tiên ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng...

Phát huy những kết quả đó, nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, với những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW; kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029;  triển khai Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới...

“Trong đó, có điểm mới là sẽ tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư; nghiên cứu thí điểm xây dựng "khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

Niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thông tin về kết quả tình hình KT-XH năm 2023 và phương hướng năm 2024. Hội nghị cũng được lắng nghe bài phát biểu quan trọng của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Đặc biệt, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, căn cứ ý kiến của Ban Bí thư về việc giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, TP Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và điều động, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trân trọng báo cáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu- Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

100% đại biểu tham dự cũng biểu quyết, hiệp thương cử bổ sung 13 vị tham gia UBTƯ và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao mà Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Nhân dân giao phó và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, cố gắng tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước hết, sẽ cùng tập thể UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.