Mexico: Hai tàu điện ngầm đâm nhau, hàng chục người thương vong

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn tại Mexico đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 57 người khác bị thương.

Hãng tin AP dẫn lời chức trách địa phương cho biết hai đoàn tàu điện ngầm từ hai nhà ga khác nhau đã va chạm hôm 7/1 tại TP Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 41 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Thị trưởng TP Claudia Sheinbaum thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân rằng vụ tai nạn xảy ra trên Tuyến 3 của hệ thống tàu điện ngầm thủ đô, tuy nhiên không nêu rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa các ga Potrero và La Raza.

Bốn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát trong một khoảng thời gian, bao gồm cả tài xế - được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. 

Hàng chục cảnh sát và binh lính tiếp cận hiện trường vụ tai nạn qua các ga tàu điện ngầm gần đó, trong khi xe cứu thương và đội cứu hộ đến để điều trị cho những người bị thương.

Edgar Montiel, một thợ điện có mặt trên một chuyến tàu, cho biết anh cảm thấy may mắn vì đã quyết định lên toa kế tiếp vào phút cuối thay vì toa cuối cùng - toa bị vỡ nát trong vụ tai nạn.

Chia sẻ về vụ việc, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết trên tài khoản Twitter rằng chính phủ liên bang đang hỗ trợ các quan chức thành phố giải quyết vụ tai nạn.

Trước đó vào tháng 5/2021, một đoạn trên cao của hệ thống tàu điện ngầm bị sập khiến 26 người chết và gần 100 người bị thương. Một cuộc điều tra đã khẳng định nguyên nhân do thiếu sót trong quá trình xây dựng, và 10 cựu quan chức đã bị buộc tội sát nhân, gây thương tích và làm hư hỏng tài sản.

Hệ thống tàu điện ngầm của TP Mexico có 226,5 km đường ray và 195 ga, phục vụ trung bình 4,6 triệu hành khách mỗi ngày.