Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ: Cùng lợi ích, khác mục đích

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ lâu nay tốt đẹp đến mức các chuyến thăm cấp cao của bên này đến bên kia đều luôn rất thành công.

Chuyến đi Ấn Độ vừa rồi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đúng là như thế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chắc chắn đã rất hài lòng khi Ấn Độ được ông Putin nhìn nhận là cường quốc. Những thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại được ký kết phản ánh mức độ bền chặt và tin cậy lẫn nhau của mối quan hệ giữa hai nước này.

Hai bên có cùng lợi ích chiến lược thiết thực hiện tại cũng như lâu dài ở việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương và gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, hai bên ngoài ra còn theo đuổi mục đích khác nhau.

Chuyến công du Ấn Độ này là lần thứ hai ông Putin công cán nước ngoài kể từ khi bùng phát dịch bệnh Covid-19. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để cho thấy ông Putin coi trọng mối quan hệ của Nga với Ấn Độ như thế nào. Ấn Độ tuy cùng Mỹ, Nhật Bản và Australia tạo thành khuôn khổ với danh xưng là Bộ Tứ kim cương ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng rất khúc mắc với Mỹ về những thoả thuận mua vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại của Nga, về hợp tác quân sự và quốc phòng với Nga. Việc Ấn Độ bất chấp mọi răn đe trừng phạt của Mỹ để kiên định chủ ý mua vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại của Nga cho thấy Nga được Ấn Độ coi là đối tác đặc biệt, ở đâu đó giữa đối tác chiến lược và đồng minh. Mục đích của Ấn Độ là dùng Nga làm đối trọng chiến lược cho xử lý quan hệ với các đối tác lớn, đặc biệt với Mỹ và Trung Quốc. Mục đích của Nga là tranh thủ để lôi kéo Ấn Độ ngả hẳn về phía Nga, phân rẽ Ấn Độ với các đối tác lớn khác. Bên chủ định cân bằng, phía lại muốn thiên lệch. Ngoài ra, Nga chắc chắn còn muốn thông qua Ấn Độ để có thêm cửa ngõ tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.