Moscow: Phương Tây vi phạm hiệp ước NATO - Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 30/6 chỉ trích các quyết định của NATO tại cuộc họp thượng đỉnh ở Madrid (Tây Ban Nha) vi phạm đạo luật sáng lập quan hệ NATO-Nga 1997.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Theo Ngoại trưởng Lavrov, cả Nga và NATO đều chưa từng chính thức bác bỏ đạo luật này, nhưng trên thực tế, đạo luật này không còn hoạt động vì NATO vi phạm đạo các điều khoản trong đó, đài RT đưa tin.

“Các quyết định được đưa ra ở Madrid vi phạm hoàn toàn các điều khoản của đạo luật sáng lập quan hệ, trước hết là các phần liên quan đến nghĩa vụ của NATO như không triển khai quân đội thường trực đáng kể tới lãnh thổ của các quốc gia thành viên mới, trong trường hợp này là Đông Âu,” Bộ trưởng Lavrov nói.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga đưa ra khi đề cập đến quyết định của NATO trong tuần này nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của liên minh do Mỹ đứng đầu tại biên giới Nga.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cảnh báo rằng một “Bức rèm sắt” mới đang được dựng lên trên khắp châu Âu.

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei tại thủ đô Minsk hôm 30/6, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, một “Bức Rèm Sắt” mới đang được các cường quốc phương Tây – những quốc gia muốn cắt đứt quan hệ với Nga và Belarus, dựng lên trên khắp châu Âu.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, "chỉ trong một đêm, EU đã phá hủy tất cả các mối quan hệ với Nga mà khối này đã gây dựng trong nhiều thập kỷ".

“Các hội nghị thượng đỉnh diễn ra 2 lần một năm, các cuộc họp của chính phủ Nga và Ủy ban châu Âu, những không gian hợp tác chung, các cuộc đối thoại miễn thị thực…Tất cả đều chấm dứt trong một đêm,” ông Lavrov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao và đối thoại nhưng sẽ đưa ra các quyết định để bảo vệ lợi ích của mình. “Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không còn tin tưởng vào người Mỹ và người EU. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để chúng tôi không phải phụ thuộc vào họ trong các lĩnh vực quan trọng” – Ngoại trưởng Nga nói.

Về phần mình Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cho biết: “Một bức rèm sắt đang được chính những người phương Tây dựng nên”. Ông Makei không chỉ đề cập việc cắt đứt quan hệ về chính trị, kinh tế mà còn ám chỉ những rào cản vật lý được xây dựng dọc biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Nhà ngoại giao này lưu ý, chủ nghĩa biệt lập mà phương Tây theo đuổi là “phiến diện” trong khi Belarus liên tục ủng hộ đối thoại với phương Tây và tìm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề chung.

Tuyên bố của hai nhà ngoại giao Nga và Lavrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi NATO công bố Khái niệm chiến lược mới coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định” của các nước trong liên minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần