Một người tử vong trong vụ cháy tại công ty nhựa lúc nửa đêm

Kim Thạch (TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 23 giờ ngày 8/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất nhựa Anh Dũng, địa chỉ số 3 Hồ Ngọc Lãm, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy đã thiêu rụi mút, nhựa thành phẩm và nhiều tài sản khác trên diện tích khoảng 500m2.

Sáng 9/9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy tại công ty sản xuất nhựa trên địa bàn Quận 8 khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào đêm khuya 8/9, tại Công ty TNHH sản xuất nhựa Anh Dũng (ở số 3 Hồ Ngọc Lãm, Phường 16, Quận 8) đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi một phần phân xưởng rộng khoảng 2.000m2.

Hiện trường vụ cháy công ty sản xuất nhựa trên địa bàn Quận 8, khiến 1 người tử vong. (Ảnh: PC07)
Hiện trường vụ cháy công ty sản xuất nhựa trên địa bàn Quận 8, khiến 1 người tử vong. (Ảnh: PC07)

Do bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lan sang khu vực bên cạnh. Người dân sinh sống gần đó tìm cách di chuyển đồ đạc ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC Công an quận 8, Đội Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Đội Cảnh sát PCCC quận 6 và Đội 3, Phòng PC07 đã điều động 17 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Khi có mặt, lực lượng PCCC chia nhiều hướng tiếp cận công ty để chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến ông Đ.Đ.T. (SN 1966, là nhân viên công ty) tử vong.

Vụ cháy đã khiến một phần nhà xưởng rộng khoảng 482 m2 cùng một số sản phẩm mút, nhựa thành phẩm bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.