Một tuần, xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê từ Phòng CSGT Hà Nôi, tuần vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt thành tiền hơn 4,3 tỷ đồng...

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ 658 phương tiện và 5.026 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe đối với 1.187 trường hợp vi phạm.

 
Một tuần, xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Qua phân tích, các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông chủ yếu là: Sai phần đường 504 trường hợp; Vượt đèn đỏ 150 trường hợp; Đi vào đường cấm 161 trường hợp; Chạy quá tốc độ 289 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 339 trường hợp; Vi phạm vạch sơn 1.467 trường hợp; Vi phạm biển báo 330 trường hợp; Chuyển hướng sai quy định 315 trường hợp; Vượt sai quy định 312 trường hợp; Chở hàng cồng kềnh 13 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm 1.560 trường hợp.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần