Mưa lũ miền Trung: 3 người chết và mất tích, mực nước sông đang lên cao

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai hồi 9 giờ 30 phút sáng nay (11/10) cho biết, mưa lớn trong ít ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các địa phương khu vực miền Trung.

Mưa lớn liên tục

Từ ngày 9/10, tại các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính riêng từ 19 giờ ngày 9/10 đến 19 giờ ngày 10/10, một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 876mm; Tam Lãnh (Quảng Nam) 647mm; Tam Trà (Quảng Nam) 597mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 560mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 440mm…

Mưa tiếp diễn từ đêm qua đến sáng nay (11/10). Lượng mưa phổ biến đo được từ 40 - 60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Khe Tre (Huế) 125mm; hồ Trung Lộc (Quảng Nam) 118mm; Trà Phú (Quảng Ngãi) 143mm; Bình Tân (Quảng Ngãi) 148mm…

Nước sông tại Quảng Ngãi lên cao khiến người dân không thể di chuyển qua các ngầm tràn.
Nước sông tại Quảng Ngãi lên cao khiến người dân không thể di chuyển qua các ngầm tràn.

Mưa lớn đang khiến mực nước nhiều sông khu vực miền Trung lên cao. Cập nhật lúc 6 giờ ngày 11/10, mực nước trên một số sông như: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,83m, dưới báo động (BĐ)3 0,17m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn 15,43m, trên BĐ3 0,43m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc 5,03m, trên BĐ2 0,03m; Sông Vệ tại Sông Vệ 4,56m, trên BĐ3 0,06m; sông Trà Bồng tại Châu Ổ 3,53m trên BĐ2 0,03m…

Cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong hôm nay (11/10), lũ trên hạ lưu sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,0m, ở mức BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 4,1m, trên BĐ3 0,1m. Các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.

Mưa lớn cũng đang đe doạ an toàn nhiều hồ chứa thuỷ lợi, đặc biệt là các hồ đang bị hư hỏng hoặc trong quá trình thi công. Số liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tại khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 311 hồ hư hỏng xuống cấp, 74 hồ đang thi công; 4 hồ đang phải xả tràn.

Trong khi đó tại khu vực Nam Trung Bộ, có 68 hồ hư hỏng bị xuống cấp, 39 hồ đang thi công; 10 hồ đang phải xả tràn. Tương tự tại khu vực Tây Nguyên, 187 hồ đang bị hư hỏng xuống cấp, 53 hồ đang thi công; 2 hồ chứa cũng đang phải vận hành xả tràn để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Thống kê đến 9 giờ 30 phút sáng nay (11/10) từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ trong ít ngày qua đã khiến 1 người chết và 2 người đang bị mất tích. Tất cả đều là người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Một nhà dân bị hư hỏng nặng do mưa lớn, dông lốc tại Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Phong.
Một nhà dân bị hư hỏng nặng do mưa lớn, dông lốc tại Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Phong.

Mưa lớn cũng khiến 1.010 nhà dân bị ngập; 21 ngôi nhà bị tốc mái. Riêng ở Quảng Nam còn ngập cục bộ một số hộ dân ven sông thuộc các xã, phường như: Cẩm Kim, Cẩm Nam, Cẩm Hà (TP Hội An); Điện Phương, Điện Minh (huyện Điện Bàn)...

Trước ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và nhận định tình hình thời tiết thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 908/CĐ-TTg, điện Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 31/CĐ-QG đề nghị các địa phương tập trung ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thực hiện Công điện số 908/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 31/CĐ-QG của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, đến nay đã có 4 tỉnh, TP có văn bản triển khai thực hiện gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận nhận định diễn biến mưa tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung còn rất phức tạp. Sau mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là không thể chủ quan. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị lũ cuốn khi đi qua các ngầm tràn, đường ngập nước…

Theo đó, ông Phạm Đức Luận đề nghị các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 908/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của bộ ngành Trung ương. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, chủ động các phương án ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần