Mỹ bắt đầu chiến dịch trả đũa vụ 3 binh sĩ thiệt mạng ở Jordan

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Mỹ ngày 2/2 đã sử dụng nhiều máy bay bao gồm máy bay ném bom tầm xa từ Mỹ để không kích khoảng 85 mục tiêu ở Iraq và Syria.

Ngày 2/2, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm tới một số mục tiêu của lực lượng vũ trang thân Iran ở Iraq và Syria. Ảnh:Getty
Ngày 2/2, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm tới một số mục tiêu của lực lượng vũ trang thân Iran ở Iraq và Syria. Ảnh:Getty

Đài NBC ngày 2/2 đưa tin Mỹ đã bắt đầu các cuộc không kích nhắm tới một số mục tiêu của lực lượng vũ trang thân Iran ở Iraq và Syria nhằm trả đũa vụ tấn công khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở Jordan cuối tuần trước.

Các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm tình báo, tên lửa, khu chứa máy bay không người lái, các cơ sở cung cấp đạn và hậu cần thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Lực lượng Quds và một số nhóm vũ trang liên quan tại Iraq và Syria.

Trong tuyên bố hôm 2/2, Tổng thống Joe Biden cho biết, theo lệnh của ông, các lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công các mục tiêu ở một số cơ sở mà IRGC và các nhóm vũ trang liên quan sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ.

Đồng thời, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục các biện pháp đáp trả với thời gian và địa điểm mà nước này lựa chọn.

Tổng thống Biden dự lễ bàn giao thi hài của các binh sĩ thiệt mạng và gặp gỡ gia đình họ ở tiểu bang Delaware. Ảnh: Getty
Tổng thống Biden dự lễ bàn giao thi hài của các binh sĩ thiệt mạng và gặp gỡ gia đình họ ở tiểu bang Delaware. Ảnh: Getty

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, tuy nhiên, sẽ đáp trả nếu công dân Mỹ bị làm hại.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố cuộc không kích này mới chỉ là khởi đầu các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan hôm 28/1 vừa qua.

Bộ trưởng Austin nói rằng Tổng thống Biden đã chỉ thị tiếp tục hành động nhằm buộc IRGC và các nhóm vũ trang liên quan phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm với các lực lượng Mỹ và liên quân. 

Trước đó, một vụ tấn công bằng UAV do các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện vào Chủ Nhật tuần trước đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 binh sỹ khác bị thương ở Jordan. Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Palestine hồi tháng 10/2023.

Các cuộc không kích này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden dự lễ bàn giao thi hài của các binh sĩ thiệt mạng và gặp gỡ gia đình họ ở tiểu bang Delaware.

Chính quyền Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công khiến lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan, tuy nhiên Washington cũng nhấn mạnh không tìm kiếm chiến tranh với Iran cũng như một cuộc xung đột rộng ở Trung Đông.

Trong khi đó, Iran liên tiếp bác bỏ thông tin nước này tìm kiếm xung đột với Mỹ. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 2/2 nhấn mạnh Iran sẽ không khởi đầu chiến tranh nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.

Theo hãng tin Reuters, cuộc không kích này có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq.

Baghdad và Washington đã đồng ý thành lập một ủy ban để chuẩn bị các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.

Lực lượng Kataib Hezbollah tại Iraq tuyên bố "tạm ngừng tất cả hoạt động quân sự" chống lại Mỹ, sau vụ tập kích khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Tuy nhiên, lực lượng Nujaba của Iraq được Iran hậu thuẫn cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực cho đến khi chiến tranh ở Gaza kết thúc và lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.