Mỹ lên tiếng khi Iran tuyên bố giao UAV cho Nga trước chiến tranh Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Robert Malley nói rằng việc Iran khẳng định cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine là sai sự thật.

Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Robert Malley. Ảnh: The Hill
Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Robert Malley. Ảnh: The Hill

Hồi cuối tuần trước, Iran lần đầu tiên thừa nhận đã bàn giao UAV quân sự cho Nga. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố, các lô hàng được hoàn tất trước khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Phía Tehran cũng bác bỏ cáo buộc đã cung cấp tên lửa cho Moscow.

Ngày 5/11, hãng tin IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết: “Một số nước phương Tây cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa và UAV cho Nga để hỗ trợ chiến sự tại Ukraine. Thông tin về tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Thông tin về máy bay không người lái là chính xác nhưng Iran đã cung cấp cho Nga số lượng nhỏ UAV từ vài tháng trước khi chiến sự nổ ra tại Ukraine”.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian khẳng định Tehran sẽ không làm ngơ nếu có bằng chứng chứng minh các lực lượng Nga sử dụng UAV Iran tại Ukraine.

Iran khẳng định đã cung cấp cho Nga số lượng nhỏ UAV từ vài tháng trước khi chiến sự nổ ra tại Ukraine. Ảnh: AP
Iran khẳng định đã cung cấp cho Nga số lượng nhỏ UAV từ vài tháng trước khi chiến sự nổ ra tại Ukraine. Ảnh: AP

Bộ trưởng Amir-Abdollahian cũng tuyên bố, Tehran và Kiev đã đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận hai tuần trước về những vụ cáo buộc quân đội Nga sử dụng vũ khí của Iran. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Amirabdollahian, phái đoàn Ukrainae đã rút khỏi cuộc họp dự kiến ​​vào phút chót.

Đồng thời, ông Amir-Abdollahian bác bỏ sự “thổi phồng của giới truyền thông" phương Tây về việc Iran chuyển giao tên lửa cho Nga, khẳng định thông tin này là không chính xác. Ngoại trưởng Amir-Abdollahian tái khẳng định quan điểm của Iran là ủng hộ giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, phản ứng với tuyên bố của Ngoại trưởng Iran, trong một bài đăng trên Twitter ngày 6/11, Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Robert Malley cho rằng việc Iran khẳng định chỉ chuyển lượng nhỏ UAV cho Nga là sai sự thật.

Ông Malley cho rằng Iran đã chuyển hàng chục UAV cho Nga chỉ trong mùa hè này và “quân nhân Iran đã tới vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng để giúp Nga sử dụng UAV”.

Trước đó, hồi tháng 7, Mỹ đã cảnh báo rằng Iran đang có kế hoạch cung cấp UAV cho Nga trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công quy mô lớn.

Những tuần gần đây, Ukraine cáo buộc Nga tăng cường sử dụng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine, đặc biệt là nhà máy điện và đập thủy điện.

Về phần mình, Moscow phủ nhận cáo buộc các lực lượng Nga sử dụng UAV Iran trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vào đầu tháng 10, Nga đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine, đặc biệt chú trọng vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.