Mỹ - Trung sắp đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong vòng đàm phán thương mại đang diễn ra tại Washington, các quan chức Mỹ - Trung đã bắt đầu phác thảo các cam kết về nguyên tắc đối với các vấn đề khó khăn nhất trong tranh chấp thương mại song phương.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiếp tục vòng đàm phán thương mại tiếp theo tại Washington hôm 19/2, sau vòng đàm phán hồi tuần trước ở Bắc Kinh.
Các nguồn tin gần gũi với các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington cho biết, các quan chức hai nước đã phác thảo các cam kết về nguyên tắc đối với các vấn đề khó khăn nhất trong xung đột thương mại, đánh dấu tiến bộ quan trọng nhất đối với việc kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài 7 tháng qua.
 Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiếp tục vòng đàm phán thương mại tiếp theo tại Washington hôm 19/2.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế trả đũa đối với hàng trăm tỷ USD đối với hàng hóa của nhau, điều này khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và làm gián đoạn sản xuất thương mại thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 nói rằng đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp, đồng thời gợi ý rằng ông để ngỏ khả năng gia hạn đàm phán. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói thời hạn 1/3 không phải là một ngày "thần kỳ".
Theo dự kiến, nếu Mỹ và Trung Quốc đến hết ngày 1/3 mà không đạt thỏa thuận thương mại, Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc thay cho mức thuế 10% hiện nay. Tuy nhiên, gần đây, ông Trump đã nhiều lần phát tín hiệu rằng ông sẽ lùi thời hạn này.
Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề tỷ giá trong cuộc đàm phán thương mại. Theo đó, Mỹ muốn Trung Quốc đưa lời hứa không phá giá Nhân dân tệ vào một thỏa thuận thương mại bất kỳ nào giữa hai nước.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng hối thúc Trung Quốc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính cho nhiều công ty nước ngoài hơn, bao gồm cả đại gia thẻ tín dụng Visa và MasterCard của Mỹ, vốn chờ đợi nhiều năm được cấp phép hoạt động tại nước này.
 
Xem xét nhiều biên bản ghi nhớ về những vấn đề phức tạp nhất
Vòng đám phán lần này là bước tiếp nối các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh trong tuần trước sau khi hai bên không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào mặc dù giới chức hai nước đều cho biết đã đạt bước tiến trong những vấn đề căng thẳng nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhà Trắng cho biết, vòng đàm phán tuần này nhằm đạt được các thay đổi về cấu trúc cần thiết ở Trung Quốc, yếu tố ảnh hưởng tới thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên cũng sẽ thảo luận cam kết của Trung Quốc mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.
 Sau 2 ngày đàm phán ở cấp thấp hơn, các cuộc thảo luận cấp cao sẽ bắt đầu vào ngày 21/2.
Các nguồn tin cho biết, những kế hoạch chi tiết về các điều khoản tiến tới đạt một thỏa thuận đã bắt đầu xuất hiện tại vòng đàm phán mới nhất tại Washington.
Theo các nguồn tin này, đoàn quan chức Mỹ và Trung Quốc đang soạn thảo 6 bản ghi nhớ về các vấn đề cấu trúc cơ bản: gồm chuyển giao công nghệ và đánh cắp thông tin, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan đối với thương mại.
Trong các cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc vào tuần trước tại Bắc Kinh, hai bên đã trao đổi các văn bản và thảo luận các yêu cầu.
Các bản ghi nhớ bao gồm các vấn đề phức tạp nhất vốn đã ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại giữa hai nước.
Một nguồn tin cảnh báo rằng các cuộc đàm phán có thể không đạt được một thỏa thuận, song việc phác thảo các văn bản ghi nhớ là một bước tiến quan trọng của vòng đàm phán này.
Sau 2 ngày đàm phán ở cấp thấp hơn, các cuộc thảo luận cấp cao sẽ bắt đầu vào ngày 21/2.Theo kế hoạch, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tham dự cuộc đàm phán thương mại cấp cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần