Mỹ "xoay" nhiều cách để chuyển vũ khí cho Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ước tính số vũ khí và thiết bị quân sự lần này có giá trị lên tới 138 triệu USD.

Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/4 khẳng định, Mỹ sẽ bán cho Ukraine số thiết bị trị giá lên tới 138 triệu USD để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không HAWK, nhằm đối phó trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga.

Bệ phóng tên lửa HAWK. Ảnh: Reuters
Bệ phóng tên lửa HAWK. Ảnh: Reuters

Mỹ bắt đầu vận chuyển tên lửa đánh chặn HAWK tới Ukraine vào năm 2022 như một bản nâng cấp cho hệ thống tên lửa phòng không Stinger phóng trên vai - một hệ thống nhỏ hơn, tầm bắn ngắn hơn.

Kể từ đó, Ukraine đã nhận được một số hệ thống phòng không, bao gồm cả Patriot do Mỹ sản xuất. Một quan chức giấu tên cho biết, đợt cung cấp vũ khí quân sự khẩn cấp lần này trị giá tới 138 triệu USD.

Mặc dù Ukraine bị cắt nhiều nguồn viện trợ từ Mỹ, Kiev đã nhận được khoản tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 300 triệu USD như một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm vừa được ký thành luật. Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để thanh toán cho thiết bị, bao gồm hệ thống kỹ thuật và tích hợp để liên lạc cũng như nâng cấp các thiết bị hỗ trợ cho HAWK.

Ngoài ra, danh mục viện trợ còn bao gồm các thành phần tái chứng nhận tên lửa cho các đơn vị cũ hơn, công cụ, thiết bị hỗ trợ và thử nghiệm, phụ tùng thay thế.

Quan chức này cho biết, thương vụ này sẽ bao gồm việc 5 nhân viên Chính phủ Mỹ và 15 đại diện nhà thầu tới châu Âu để hỗ trợ đào tạo và duy trì.

Quyền rút vốn của tổng thống trước đây đã được sử dụng để huy động chuyển các thiết bị HAWK tới Ukraine. Điều khoản đó cho phép Mỹ chuyển giao các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ kho của nước này một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

MIM-23 HAWK - viết tắt của "Homing All the Way Killer" - được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1950 khi quân đội Mỹ nỗ lực tìm cách đánh bại các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom chiến lược trên cao. Theo Bộ Tư lệnh Quản lý Vòng đời Tên lửa và Hàng không Quân đội Mỹ, vũ khí này đã được nâng cấp trong nhiều năm để giải quyết vấn đề gây nhiễu, các biện pháp đối phó khác, và cuối cùng được xuất khẩu sang hơn chục quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cùng ngày cho biết đã chuyển cho Ukraine hàng nghìn vũ khí bộ binh và hơn 500.000 viên đạn đã bị thu giữ hơn một năm trước khi được Iran vận chuyển cho lực lượng Houthi ở Yemen.

Đây là khoản hỗ trợ quân sự mới nhất mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.  

Trong bối cảnh lực lượng Ukraine sắp cạn kiệt vũ khí và đạn dược, đặc biệt là đạn pháo hạng nặng, Mỹ và các đồng minh đang tìm kiếm những cách mới để trang bị vũ khí cho Kiev.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết số vũ khí được Mỹ chuyển đến Kiev vào ngày 4/4 "đủ trang bị để trang bị" cho một lữ đoàn Ukraine. Một lữ đoàn bộ binh thường bao gồm 3.500 đến 4.000 quân, nhưng con số chính xác không được xác nhận.