Na Uy cáo buộc Nga liên quan vụ tấn công mạng liên hoàn

Tú Anh (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Na Uy, quân đội và một số cơ quan khác đã trở thành mục tiêu trong một vụ xâm nhập mạng do tổ chức liên quan tới chính quyền Nga thực hiện, theo cơ quan trinh sát Na Uy (PST).

Đó là tuyên bố của Cơ quan trinh sát Na Uy (PST), một trong số các đơn vị bị hacker thâm nhập vừa qua.
Nhóm hacker APT 29 từng bị cáo buộc dính líu tới vụ tấn công mạng vào cuộc bầu cử Mỹ.
“Chín tài khoản email khác nhau đã trở thành mục tiêu đánh cắp mật khẩu”, theo  Arne Christian Haugstoyl, một giới chức PSt. Theo đó,mục tiêu của nhóm này chưa được xác định, tuy nhiên ông Haugstoyl khẳng định APT 29 “có liên quan tới chính quyền Nga”.
 
Người phát ngôn PST Martin Bernsen khẳng định, “chưa có thông tin quan trọng nào bị thất thoát trong vụ tấn công”. Bên cạnh PST, Bộ Ngoại giao, quân đội, cơ quan liên quan đảng Lao động tại Na Uy cũng trở thành mục tiêu tấn công.
Cuộc bầu cử chính quyền Na Uy dự kiến diễn ra vào ngày 11/9 tới, hiện chưa có dấu hiệu vụ hacker xâm nhập có liên quan sự kiện này.
Na Uy là một thành viên thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây dương (NATO), quốc gia láng giềng vốn có quan hệ giao hảo với Nga, cho tới khi căng thẳng hai bên xuất hiện vì khủng hoảng Ukraine.
Hôm 1/2, chính quyền Na Uy đã triệu tập Đại sứ Nga để bày tỏ phản đối sau khi Moscow từ chối thị thực của hai thành viên quốc hội Na Uy cấp cao. Phía Nga cho biết, động thái này nhằm đáp trả việc Na Uy tham gia các lệnh trừng phạt kinh tế Nga do EU đưa ra liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần