Năm 2023, huyện Quốc Oai Thu ngân sách Nhà nước hơn 823 tỷ đồng

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023; biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023.

Năm 2023, huyện Quốc Oai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và được thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu và thực hiện xuyên suốt trong năm 2023. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng - đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng bộ huyện. Toàn huyện đã kết nạp được 197 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở và tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện duy trì tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu là 18.852 tỷ đồng, tăng 11,3%; tỷ trọng các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ lần lượt là 10,3% - 60,8% - 28,9%... Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đến hết năm đạt 823,7 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch. Các dự án đầu tư công đã có những chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2022...

Xây dựng nông thôn mới nâng cao được huyện triển khai đúng tiến độ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đã có thêm 3 xã Ngọc Mỹ, Sài Sơn, Nghĩa Hương hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và xã Phú Cát hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 74/triệu đồng/người/năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2022...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện Quốc Oai được các cấp Trung ương, thành phố và huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng...
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện Quốc Oai được các cấp Trung ương, thành phố và huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023 huyện còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị, trong năm 2024, các cấp, các ngành cần quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Đảng bộ huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thắng lợi 19/19 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính của 7 xã trên địa bàn huyện, bảo đảm ổn định tình hình các địa phương...

Trước mắt, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai đề nghị các cấp chính quyền tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho nhân dân trên địa bàn huyện được an toàn vui tươi, tiết kiệm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện Quốc Oai được các cấp Trung ương, thành phố và huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng...