Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022:

Nâng tầm chất lượng, tạo sức lan tỏa lớn

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 do báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát động từ ngày 11/5/2022 đến ngày 30/9/2022. 

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động, cộng đồng về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng đồng thời có những khuyến nghị chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ, nhất là lao động nữ.

Mở rộng chủ đề, tăng thêm hoạt động

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 do báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát động từ ngày 11/5/2022 đến ngày 30/9/2022. Cuộc thi lần 2 được tổ chức xuất phát từ việc, lực lượng lao động nữ luôn chiếm tỷ lệ cao, có những đóng góp vào sự phát triển của DN và cả nước.

Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 tại báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Lại Tấn
Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 tại báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Lại Tấn

Lao động nữ có nhiều cơ hội việc làm nhưng gặp không ít trở ngại. Để bảo vệ quyền có việc làm thỏa đáng cũng như quyền lợi của NLĐ, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động và một số luật liên quan. Nhiều DN phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện chính sách chăm lo, đãi ngộ cho NLĐ. Thế nhưng, vẫn còn nhiều DN chưa tăng lương cho NLĐ, chưa có chế độ đãi ngộ chăm lo cho lao động nữ. Vì thế, để có chế độ đãi ngộ và việc làm thỏa đáng cho lao động nữ, rất cần sự lên tiếng, chung tay của cả cộng đồng.

So với cuộc thi lần 1 năm 2021, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 tiếp tục có các chủ đề bảo vệ phụ nữ trước nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Cùng với đó, mở rộng nhiều chủ đề khác như: Đảm bảo mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) cho lao động nữ; đảm bảo quyền được có nhà ở an toàn, giá rẻ cho NLĐ; NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, cuộc thi có chủ đề phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn; tấm gương nữ giới phát triển sinh kế thân thiện với môi trường; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của lao động nữ.

Không chỉ vậy, bên cạnh việc phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022, Ban Tổ chức đã tổ chức hai cuộc tọa đàm. Cuộc tọa đàm “Mức lương đủ sống – Góc nhìn đa chiều” được tổ chức ngày 16/6, trước thời điểm thực hiện tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 1/7/2022.

Trưởng đại diện Tổ chức AAV Hoàng Phương Thảo cho rằng, tọa đàm được tổ chức đúng điểm rơi, hơn nữa nội dung đặt ở góc độ cao hơn là mức lương đủ sống, mức lương thỏa đáng nên đã lan tỏa và làm tăng chất lượng thông tin của báo Kinh tế & Đô thị.

Cuộc tọa đàm “Quyền việc làm của người khuyết tật – Từ chính sách đến thực tiễn” được tổ chức ngày 30/8, trong bối cảnh nhiều người khuyết tật gặp khó khăn, trở ngại khi tìm kiếm việc làm và quá trình làm việc. Cuộc tọa đàm này đã lan tỏa tới cộng đồng xã hội, đặc biệt là những người khuyết tật có sự tương tác rất lớn. Các đại biểu đều có những kiến nghị giải pháp để cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng chính sách việc làm, an sinh xã hội phù hợp với người khuyết tật.

Khuyến nghị các chính sách

Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 482 tác phẩm dự thi của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo, đài T.Ư và địa phương, cộng tác viên, phóng viên tự do đến từ 58 tỉnh, TP.

Đặc biệt, rất nhiều cơ quan báo chí có uy tín ở T.Ư và địa phương đã gửi bài tham gia dự thi như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; các báo: Lao động, Đại đoàn kết, Đại biểu Nhân dân, VnExpress, Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Dân trí, Tin tức, báo điện tử VOV.VN, Hànộimới, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Tuổi trẻ, Người lao động; Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VNEconomy…

 

“Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” mùa 2 được mở rộng hoạt động bằng những tọa đàm về tiền lương đủ sống, việc làm và bảo hiểm cho lao động khuyết tật đã tạo được tiếng vang cũng như giúp cho các nhà làm chính sách có tham khảo những khuyến nghị giải pháp về chính sách việc làm, tiền lương, chăm lo cho NLĐ." - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV Tạ Việt Anh

Cuộc thi cũng thu hút được nhiều cơ quan báo chí địa phương gửi bài dự thi gồm: Báo Bắc Giang, báo Hải Dương, báo Điện Biên Phủ, báo Đồng Nai, báo Lâm Đồng… Nhiều cộng tác viên, phóng viên đến từ các tỉnh, TP, bệnh viện đã gửi bài viết đăng tải trên các diễn đàn, trang tin của đơn vị.

Các tác phẩm dự thi đa dạng về các thể loại như bài viết, phóng sự truyền hình, phóng sự ảnh, phóng sự ảnh + video, video, eMagazine, phóng sự phát thanh…

Các tác giả đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm: Cuộc sống khó khăn của NLĐ sau dịch Covid-19; các cấp Công đoàn chăm lo cho công nhân lao động; nhiều địa phương thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ; BHXH đảm bảo cuộc sống tuổi già. Cùng với đó là chủ đề phòng chống quấy rối tình dục; bất bình đẳng giới trong thị trường lao động và trả lương; những sáng kiến trong lao động.

Bên cạnh đó, các tác giả đề cập đến cuộc sống và việc làm của người khuyết tật, đồng bào dân tộc, nhất là phụ nữ; những thách thức đối với nhà giáo; phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường…

“Đọc và xem những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, tôi thấy các tác phẩm bám khá sát chủ đề của cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022” - nhà báo Trần Bá Dung, nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam), thành viên Ban Giám khảo Hội đồng Chung khảo cuộc thi nhận xét.

Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV rất tâm đắc với nhiều tác phẩm được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư, dấn thân, nhập vai để có thông tin và hình ảnh chân thực nhất. Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho rằng, qua cuộc thi này, điều quan trọng nhất là góp tiếng nói phản biện chính sách cho NLĐ, nhất là lao động nữ, lao động khuyết tật.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 không chỉ nâng tầm chất lượng; phản biện chính sách và khuyến nghị các giải pháp, mà có sức lan tỏa rất lớn. Ban Tổ chức hé lộ, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” mùa 3 sẽ có những chủ đề, đề tài tập trung hơn, phát hiện các địa chỉ cần hỗ trợ để giúp họ thoát nghèo cũng như nhân rộng những mô hình triển khai có hiệu quả để không ai bị bỏ lại phía sau.

 

Sáng nay (26/10), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (35 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022.

Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chấm, lựa chọn được 28 tác phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cuộc thi vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng chung khảo đã chấm, lựa chọn ra 14 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng phụ cho 1 tập thể tích cực tham gia cuộc thi và 14 giải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 lên tới 167 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần