Nga cảnh báo người dân có thể bị bắt khi đi du lịch ở nước khác

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công dân Nga có nguy cơ bị bắt tại các quốc gia thân Mỹ và dẫn độ sang nước này.

Trong một tuyên bố với RIA Novosti vào hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh công dân nước này cần phải suy xét cẩn thận những rủi ro trước khi lên kế hoạch cho các chuyến đi và lưu trú tại một số quốc gia nhất định.

Lý giải cho tuyên bố trên, cơ quan này cho biết công dân Nga có thể bị bắt theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, khi hiện nay Washington đã có thỏa thuận dẫn độ với hơn 100 quốc gia, bao gồm những nước có địa điểm du lịch nổi tiếng như Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel.

Công dân Nga đối mặt với nhiều rủi ro khi đi du lịch nước ngoài. Ảnh: RT
Công dân Nga đối mặt với nhiều rủi ro khi đi du lịch nước ngoài. Ảnh: RT

Cơ quan này cũng tiết lộ họ đã nhận những phàn nàn từ du khách Nga về một số hạn chế của châu Âu đối với việc mang đồ cá nhân hay ô tô mang biển số Nga vào khối. Những hạn chế trên xuất phát từ lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Các nhà ngoại giao nói thêm công dân Nga phải nhận thức rằng nếu rời khỏi đất nước, họ sẽ thuộc thẩm quyền tài phán của quốc gia khác, tức là có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và quy định tại địa điểm đến hoặc nơi cư trú.

Không chỉ mới bây giờ, Moscow từ lâu đã cảnh cáo người dân có thể bị dẫn độ từ một số quốc gia về Mỹ, đồng thời nhận định người bị bắt sẽ phải đối diện với những phiên tòa trên đất Mỹ mà không có sự hỗ trợ tư pháp từ Nga.

Trong những năm gần đây, đã có ít nhất hàng chục trường hợp quốc gia khác dẫn độ người Nga sang Mỹ.

Trước đó, một trường hợp điển hình gây xôn xao dư luận như: vụ doanh nhân Viktor Bout và phi công Konstantin Yaroshenko bị Mỹ bắt.

Bout bị bắt trong một chiến dịch truy quét của Mỹ ở Thái Lan vào năm 2008 và bị dẫn độ sang Mỹ hai năm sau đó. Ông ta bị tòa án nước này kết án về tội buôn bán vũ khí, với mức án 25 năm. Bout luôn phủ nhận các cáo buộc, cho rằng mình là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Ông đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào năm 2022 để đổi lấy việc Moscow trả tự do cho cầu thủ bóng rổ người Mỹ Brittney Griner, người đã bị bắt do liên quan đến ma túy.

Trong khi Yaroshenko bị bắt vào năm 2011 tại Liberia, quốc gia cũng có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, do liên quan đến hành vi buôn lậu ma túy, dù liên tục phủ nhận. Sau khi bị kết án tại Mỹ một năm sau đó và phải ngồi tù 11 năm ở quốc gia này, ông đã được thả tự do để đối lấy cựu Thủy quân lục chiến Mỹ Trevor Reed.