Nga kiểm soát thành trì cuối của Ukraine ở Mariupol?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Ukraine hôm 17/5 cho biết đang sơ tán số binh lính còn lại khỏi thành trì cuối cùng tại Mariupol.

Quân đội Ukraine hôm 17/5 cho biết đang sơ tán số binh lính còn lại khỏi thành trì cuối cùng tại cảng Mariupol bị bao vây, nhường quyền kiểm soát thành phố cho Nga sau nhiều tháng bị bắn phá.

Một binh lính của lực lượng Ukraine bị thương được di chuyển từ nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol. Ảnh: Reuters
Một binh lính của lực lượng Ukraine bị thương được di chuyển từ nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol. Ảnh: Reuters

Việc sơ tán hàng trăm máy bay chiến đấu và nhiều người bị thương, đến các thị trấn do Nga trấn giữ, có thể đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài  nhất trong khuôn khổ chiến sự tại Ukraine và một thất bại đáng kể cho Ukraine. Mariupol giờ đã trở nên hoang tàn và Ukraine  khẳng định hàng chục nghìn người trong thành phố đã thiệt mạng.  

"Lực lượng đồn trú 'Mariupol' đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình," Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết 53 binh sĩ bị thương từ các nhà máy thép đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách đó khoảng 32 km về phía đông, trong khi 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenivka, trong một khu vực do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát.

Ước tính khoảng 600 quân bên trong nhà máy thép. Quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán số này. "Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu sống những người của chúng tôi," Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói trong một bài phát biểu vào rạng sáng 17/5. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần