Nga lên tiếng khi Mỹ siết trừng phạt nhằm vào dự án LNG

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở sự phát triển của ngành dầu khí nước này thông qua các biện pháp trừng phạt sẽ thất bại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

"Tôi chắc chắn rằng cũng giống như trước đây, những nỗ lực hiện nay thông qua các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn các cơ hội phát triển kinh tế của chúng tôi, đặc biệt là trong ngành dầu khí, bao gồm cả lĩnh vực LNG - một phân khúc rất hứa hẹn và nhu cầu về những sản phẩm này có giá trị cao, sẽ thất bại" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin RTVI hôm 9/11.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo các động thái của Mỹ có thể buộc Nga phải hạ cấp quan hệ ngoại giao hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ song phương.

Theo hãng tin Tass, bình luận về quan hệ giữa Nga và Mỹ trong thời điểm hiện tại, ông Ryabkov cho biết: "Chúng tôi đang thực sự trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Tôi cho rằng cả Nga và Mỹ cần phải tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định để tránh làm leo thang quan hệ căng thẳng".

Theo Thứ trưởng Ryabkov, các lãnh đạo Nga đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ liên bang thực hiện các hành động phù hợp. "Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Mỹ đang tiến hành một loạt các bước đi thiếu thiện chí liên quan tới vấn đề Ukraine và không chỉ dừng lại ở đó" - ông nhận định.

Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Chính vì cách ứng xử hiện nay của Washington, chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ kịch bản xấu nhất trong tương lai, có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao, thậm chí việc cắt đứt quan hệ ngoại giao cũng có thể xảy ra".

Tuy nhiên, ông Ryabkov cũng nhấn mạnh rằng Nga hiện không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng ngày 16/11 sẽ đánh dấu 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô và Mỹ.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga luôn sẵn sàng đáp trả bất kỳ thách thức và hành động khiêu khích nào của Mỹ.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ leo thang căng thẳng kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Mỹ và các nước đồng minh đã tung ra nhiều gói trừng phạt mạnh chưa từng có đối với Nga nhằm buộc nước này kết thúc cuộc xung đột với Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9/11 tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng LNG bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo bà Zakharova, mặc dù Washington nỗ lực tạo thêm áp lực với Moscow bằng cách bổ sung một gói trừng phạt mới nhắm tới tập đoàn đang đầu tư chính vào dự án Arctic LNG 2 trị giá 25 tỷ USD, Nga không có ý định từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng LNG lên 100 triệu tấn/ngày.

Đề cập đến dự án Arctic LNG 2 do tập đoàn Novatek làm chủ đầu tư, quan chức Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ các kế hoạch đầu tư quy mô lớn cho dự án này cũng như các dự án tương tự. Việc phát triển cơ sở hạ tầng LNG là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực năng lượng".

Mỹ công bố áp lệnh trừng phạt mới đối với dự án Arctic LNG 2 của Nga. Ảnh: Novatek
Mỹ công bố áp lệnh trừng phạt mới đối với dự án Arctic LNG 2 của Nga. Ảnh: Novatek

Theo bà Zakharova, các doanh nghiệp Nga đã học được cách thích nghi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Moscow đặt mục tiêu chiếm 20% thị trường LNG toàn cầu vào năm 2035, tăng từ mức 8% hiện tại.

Trước đó, hôm 2/11, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa dự án Arctic LNG 2 của Nga vào danh sách trừng phạt. Cơ quan này cũng ấn định ngày 31/1/2024 là hạn chót hoàn tất giao dịch với Arctic LNG 2.

Dự án của Nga, trong đó TotalEnergies, CNOOC, CNPC và các công ty khác sở hữu cổ phần, sẽ bắt đầu khai thác vào cuối năm nay.

Tập đoàn TotalEnergies đầu tuần này cho biết họ đang đánh giá "hậu quả" của việc Mỹ trừng phạt dự án Arctic LNG 2. “Ông lớn” dầu mỏ Pháp đã bị thiệt hại khoảng 15 tỷ USD do các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Leonid Mikhelson - Giám đốc điều hành tập đoàn Novatek, hồi đầu tuần đã chỉ trích chính quyền Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích giữ giá LNG ở mức cao, mang lại lợi ích cho các công ty LNG địa phương đang phải vật lộn với chi phí sản xuất cao hơn.