Nga-Mỹ tranh cãi “nảy lửa” về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tại Liên hợp quốc

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các dự thảo của Mỹ và Nga cho thấy quan điểm khác nhau giữa hai bên về xung đột Hamas-Israel ngay tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông diễn ra hôm 24/10.

Reuters đưa tin cả Nga và Mỹ trong ngày 24/10 đã cùng đưa ra dự thảo nghị quyết do các nước này soạn thảo về tình hình tại Dải Gaza. Các dự thảo của Moscow và Washington nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, song thời gian và cách thức thực hiện khác nhau.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia. Ảnh: Tass
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia. Ảnh: Tass

Các dự thảo của Mỹ và Nga đã thổi bùng lên tranh cãi về tiến trình ngừng bắn tại Dải Gaza ngay tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Trung Đông tổ chức hôm 24/10.

Cả Nga và Mỹ đều đang tìm kiếm một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung lương thực, nước uống và dược phẩm tại Dải Gaza.

Phía Mỹ muốn thực hiện lệnh ngừng bắn để cho phép hàng cứu trợ vào được Dải Gaza trong khi Nga muốn ngừng bắn vì mục tiêu nhân đạo.

Theo giới phân tích, điểm khác biệt chính là dự thảo của Mỹ được xem chỉ mang tính tạm thời và nghiêng về ủng hộ đồng minh Israel. Trong khi đó, dự thảo của Nga đề xuất hướng đến tiến trình ngừng bắn hoàn toàn cho Dải Gaza.

Điều này đã dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt giữa các nước thành viên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm thứ Ba.

Phía Nga cho biết, nước này không ủng hộ dự thảo nghị quyết về hòa bình tại Dải Gaza của Mỹ. Đồng thời Moscow hôm 24/10 đã đưa ra dự thảo mới về xung đột Trung Đông, trong kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và sẽ được tất cả các bên tôn trọng.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà cả thế giới hiện đang chờ đợi từ Hội đồng Bảo an LHQ là yêu cầu các bên tham chiến ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

“Cả thế giới đang kỳ vọng Hội đồng Bảo an đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Tuy nhiên, vấn đề này lại không được nêu ra trong dự thảo của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi không thể ủng hộ kế hoạch hòa bình của Mỹ” - Đại sứ Nebenzia nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Hãng tin Tass ngày 24/10 trích dẫn dự thảo nghị quyết mới của Nga nêu rõ: “Nga lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và việc bắt giữ con tin. Chúng tôi kêu gọi thả tất cả con tin ngay lập tức, cung cấp các hàng hóa thiết yếu cho Gaza, bao gồm điện, nước, nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men”.

Theo Đại sứ Nebenzya, bản dự thảo nghị quyết mới này kết hợp các yếu tố quan trọng từ các dự thảo đầu tiên của Mỹ, Brazil và Nga.

Ở chiều ngược lại, phía Mỹ cũng không ủng hộ đối với đề xuất của Nga đưa ra. Washington cho rằng dự thảo của nước này đề xuất đã đưa ra những bước đi thực tế và Hội đồng Bảo an LHQ có vai trò quan trọng để triển khai dự thảo này.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này  mong muốn Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ một nghị quyết mới do Washington soạn thảo, trong đó kêu gọi "tạm dừng bắn" vì lý do nhân đạo để cho phép viện trợ chứ không phải ngừng bắn hoàn toàn. 

Theo Reuters, dự thảo nghị quyết mới này của Mỹ được cho là đã bổ sung  thêm yếu tố mới là ngừng bắn. Trước đó, dự thảo được Washington đưa ra hôm 21/10 không đề cập đến vấn đề này, chỉ nhấn mạnh rằng, Israel có quyền tự vệ và yêu cầu Iran dừng xuất khẩu vũ khí cho lực lượng vũ trang ở dải Gaza. Điều này đã gây phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, các nước Ả Rập cũng kiên quyết ủng hộ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh Dải Gaza đang bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Israel. 

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an LHQ đã hai lần không thể thông qua một nghị quyết, hoặc thậm chí kêu gọi ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại" - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry chỉ trích tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 24/10.

Hội đồng Bảo an LHQ hiện vẫn chưa xem xét là sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết của Nga hay Mỹ đề xuất. Một dự thảo tại Hội đồng Bảo an LHQ để được thông qua cần có ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết từ các thành viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.

Trước đó, hôm 18/10, Hội đồng Bảo an LHQ đã không thông qua nghị quyết do Nga và Brazil đề xuất.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 khiến hơn 1.400 người chết. Trong khi đó, chính quyền Gaza ngày 25/10 cho biết hơn  5.700 người ở Gaza thiệt mạng trong các đợt tấn công đáp trả của Israel, trong đó khoảng 700 người chết trong 24 giờ qua.