Nga tìm cách ứng phó với các lệnh trừng phạt phương Tây

Hương Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng trung ương Nga đang tìm cách đảm bảo sự ổn định tài chính trong bối cảnh căng thẳng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng trung ương Nga ngày 27/2 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường trong nước, ứng phó với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: Reuters 
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: Reuters 

Ngân hàng trung ương này cho biết họ sẽ tiếp tục mua vàng trong nước, thực hiện đấu giá mua lại không giới hạn và tăng phạm vi chứng khoán có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn. Cơ quan này cũng yêu cầu cho các công ty tham gia thị trường từ chối các yêu cầu bán chứng khoán Nga của khách hàng nước ngoài.

Các bước đi được đưa ra sau khi các đồng minh phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt ngày 27/2, bao gồm việc chặn một số ngân hàng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift và nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương Nga, cam kết áp dụng những biện pháp hạn chế khiến các ngân hàng này không triển khai dự trữ quốc tế để thoát khỏi tác động của các lệnh trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt mới có khả năng giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga và khiến các ngân hàng và công ty Nga khó tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Đồng rúp giảm gần 30% xuống mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng USD ngày 28/2.

Người Nga đã xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài các máy ATM, lo ngại rằng các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine của Moscow sẽ gây ra tình trạng thiếu tiền mặt và làm gián đoạn việc thanh toán.

Trước đó, ngày 25/2, ba ngân hàng của Nga, trong đó có ngân hàng Sberbank lớn nhất nước này, tuyên bố họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang và cho biết vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với các ngân hàng bị trừng phạt và sẵn sàng sử dụng các công cụ bổ sung nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ khách hàng của các ngân hàng này.

Một số công ty con ở châu Âu của Sberbank Russia, do chính phủ Nga sở hữu phần lớn, đang thất bại hoặc có khả năng thất bại do chi phí danh tiếng của cuộc chiến ở Ukraine, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu, người giám sát các bên cho vay.

Ngân hàng trung ương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi những thay đổi trong vị thế tiền tệ "để đảm bảo hoạt động bình thường của tiền tệ và thị trường tiền tệ cũng như sự ổn định tài chính của các tổ chức cho vay".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng của Nga như đã công bố có những tác động lớn hơn việc loại Nga ra khỏi Swift và các nước khác chưa nhất trí về một biện pháp bổ sung tại thời điểm này.