Nga tố Mỹ, Ukraine dàn dựng bom xe tấn công nhà văn

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc diễn ra ba ngày sau khi Nga khẳng định Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái.

Zakhar Prilepin, nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Nga, đã bị thương trong một vụ đánh bom xe khiến tài xế của ông thiệt mạng hôm 6/5. Nghi phạm bị tạm giam đã thừa nhận hành động dưới sự chỉ đạo của Ukraine.

Chiếc ô tô Audi Q7 màu trắng chở nhà văn Nga Zakhar Prilepin sau một vụ đánh bom tại một ngôi làng ở vùng Nizhny Novgorod, Nga, ngày 6/5. Ảnh: Reuters.
Chiếc ô tô Audi Q7 màu trắng chở nhà văn Nga Zakhar Prilepin sau một vụ đánh bom tại một ngôi làng ở vùng Nizhny Novgorod, Nga, ngày 6/5. Ảnh: Reuters.

Vụ việc diễn ra ba ngày sau khi Nga khẳng định Ukraine cố gắng tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái, dù Ukraine phủ nhận.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine, Mỹ và một số nước phương Tây dính líu vụ tấn công nhà văn - người ủng hộ nhiệt tình chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Các cơ quan an ninh của Ukraine đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận có liên quan. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Ukraine còn cáo buộc Nga dàn dựng vụ việc.

Ủy ban Điều tra Nhà nước của Nga cho biết chiếc Audi Q7 của nhà văn Prilepin đã bị nổ tung tại một ngôi làng ở vùng Nizny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông và coi đây là hành động khủng bố. Hiện nhà văn Prilepin đã được phẫu thuật và dùng thuốc an thần. 

Cơ quan này công bố một bức ảnh cho thấy chiếc xe bị lật trên đường ray ở bìa rừng, cạnh chiếc xe có một hố sâu và mảnh kim loại bắn rải rác gần đó.

Theo Ủy ban này, nghi phạm có tên là Alexander Permyakov.

TASS - Hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời các nguồn tin an ninh cho biết nghi phạm là "người gốc Ukraine" có tiền án cướp có vũ trang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần