Ngày đầu Hà Nội chi trả lương hưu tại nhà: Đảm bảo an toàn, kịp thời tới người thụ hưởng

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà tháng 4 và 5/2020 cho hơn 440.000 người thụ hưởng. Thực hiện đúng Chỉ thị 16, nhân viên Bưu điện TP đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng.

 Nhân viên Bưu điện Trung tâm 2 phát lương hưu tại nhà tới người hưởng tại quận Hà Đông
Theo chân cán bộ Bưu điện trung tâm II đến từng nhà người dân trên địa bàn quận Hà Đông để chi trả lương, chúng tôi nhận thấy rõ niềm vui, sự phấn khởi, đồng tình ủng hộ của tất cả người dân khi hình thức này được triển khai.
Run run xúc động cầm tiền lương trên tay, ông Nguyễn Văn Dũng (số nhà 1, ngõ 1, Hoàng Diệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) chia sẻ: “Năm nay, tôi đã 90 tuổi, sức khỏe yếu dần. Mỗi lần đến tháng lĩnh lương tuy mong mỏi nhưng lại thấy bất cập vì tôi phải đến tận nơi tập trung là nhà văn hóa tổ 6 để lĩnh lương. Nhưng sau khi biết được thông tin, TP sẽ hỗ trợ chi trả lương hưu tại nhà cho những người cao tuổi khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tôi rất mừng. Đây là cách làm rất hay thể hiện sự quan tâm, động viên tới những người cao tuổi. Tôi thực sự rất phấn khởi khi được nhận lương tại nhà mà không phải đi xa”.
 
Trong khi đó, thay vì mỗi lần lĩnh lương, con cháu phải dìu đi vì sức khỏe yếu nhưng nay, ông Nguyễn Văn Thỉnh (nhà số 4, ngách 8, ngõ 8, tổ dân phố 6, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) được cán bộ bưu điện đến tận nhà để chi trả lương. Ông mừng đến rơi nước mắt và cảm ơn TP đã triển khai mô hình hay, hiệu quả, hỗ trợ Nhân dân trong đợt dịch Covid-19 này.
Để chuẩn bị cho kỳ phát lương, ông Nguyễn Thế Vinh - Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông đã  phải đi đến từng hộ dân của 16 dãy nhà, quán triệt tới bà con, yêu cầu bà con cấp thẻ cho tổ trưởng. Sau khi thu thẻ, ông Vinh đã truyền đạt và gửi lại cho cán bộ Bưu điện trung tâm II.
Ngày hôm nay chính thức phát lương tại nhà, ông Vinh đã đưa cán bộ bưu điện đến từng dãy nhà trong tổ dân phố để bà con được nhận lương. Do tiến độ làm việc khẩn trương nên chỉ trong buổi sáng, cán bộ bưu điện đã gửi trả lương tới 9 dãy nhà (với 85 người, trong đó có 20 người cao tuổi đã ngoài 80 tuổi). 7 dãy nhà còn lại, cán bộ bưu điện cũng đã gửi trả lương tận tay tới các hộ dân trong buổi chiều nay.
 
“Ban đầu, bà con cũng lo lắm, không biết trả lương theo hình thức này chậm hay nhanh. Nhưng qua thực tế, bà con phấn khởi vô cùng vì lương được trả nhanh, gọn, hiệu quả. Họ yên tâm khi hình thức này được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài việc đảm bảo an toàn khi nhận tiền, chúng tôi cũng không quên tuyên truyền cho bà con về công tác phòng dịch Covid-19. Chúng tôi yêu cầu bà con đeo khẩu trang, mỗi người giữ khoảng cách 2m và rửa tay sát khuẩn trước khi nhận tiền lương tại nhà dãy trưởng. Chúng tôi rất mừng, vì bà con tuân thủ, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng” - ông Vinh chia sẻ.
Bà Trương Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Bưu điện trung tâm II cho biết, bám sát vào các phương án cùng với sự hướng dẫn của Bưu điện Hà Nội, BHXH TP, để xây dựng phương án chi trả, bên cạnh sự ủng hộ rất lớn của chính quyền địa phương, nhất là các bác tổ trưởng dân phố, cán bộ bưu điện đã xây dựng các tuyến chi trả để làm sao thuận tiện nhất, phát nhanh nhất và đúng đối tượng nhất.
 
Đối với địa bàn quận Hà Đông, Bưu điện trung tâm II chi trả cho gần 22.000 đối tượng với số tiền là hơn 200 tỷ đồng. Do số tiền lớn, đối tượng nhận lương lại đông, trong khi di chuyển nhiều địa điểm, để chi trả đúng, đủ kịp thời, tiết kiệm thời gian, cán bộ bưu điện đã chuẩn bị nguồn tiền chi trả, lấy sẵn địa chỉ và khi chi trả, số tiền lương đó đã được sắp xếp gọn gàng theo từng gói, từng tên người nhận. Để triển khai hình thức chi trả lương tại nhà, Bưu điện trung tâm II phải huy động tới  80 cán bộ, nhân viên bưu điện hỗ trợ, thậm chí nhờ sự hỗ trợ của người nhà.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi chi trả lương tại nhà, các địa phương cũng bố trí cán bộ công an ở các khu vực để kịp thời ứng phó với các tình huống nếu không may xảy ra.
Theo đại diện BHXH TP Hà Nội, hiện nay, toàn TP có hơn 580.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó có hơn 440.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt, gần 140.000 người nhận qua thẻ tài khoản cá nhân (ATM). Trong kỳ trả lương tháng 4 và 5/2020, các lực lượng chức năng sẽ chi trả gộp 2 tháng lương, trợ cấp BHXH tại nhà cho hơn 440.000 người, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16/4 đến 10/5. Tổng số tiền phải chi trả đợt này là hơn 3,9 ngàn tỷ đồng cho 442.312 người. Việc phải chỉ trả số tiền rất lớn, trong thời gian dài, trên địa bàn rộng dễ nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự.
Vì vậy, trước đề nghị của Bưu điện Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Phòng PA03 Công an TP đã có văn bản đề nghị Trưởng công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an các phường, xã phối hợp với các tổ công tác của Bưu điện TP Hà Nội triển khai phương án tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 4 - 5/2020.
 Ông Nguyễn Văn Dũng (số nhà 1, ngõ 1, Hoàng Diệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) nhận chi trả lương tại nhà.
Để việc chi trả lương diễn ra an toàn, thuận lợi, BHXH TP Hà Nội đã phối hợp với Bưu điện TP và các địa phương thường xuyên tuyên truyền về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện đúng Chỉ thị 16, nhân viên Bưu điện TP đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng.
Cùng với đó, 30 quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phân công đội ngũ cán bộ hỗ trợ việc trả lương. Chính quyền cấp cơ sở huy động tổ trưởng các tổ dân phố, khu dân cư, trưởng thôn, trưởng xóm đến từng nhà đối tượng thụ hưởng kiểm tra lại địa chỉ, khảo sát thời gian có thể nhận lương, trợ cấp, làm cơ sở xây dựng phương án chi trả an toàn, phù hợp…