Nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 người Hà Nội đi đâu?

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Lê Xuân Vinh - Hiệp hội khách sạn du lịch phố cổ Hà Nội cho biết, qua thống kê về đặt phòng và book vé tại một số đơn vị lữ hành phố cổ trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, đa số người Hà Nội lựa chọn phương án đi nghỉ ở những địa điểm gần như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Sapa (Lào Cai).

Phương án gần nhà
Anh Nguyễn Minh Dương - trú tại đường số 7, khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, trong những ngày nghỉ lễ Quốc giỗ gia đình anh không đi du lịch xa, mà chỉ đi những điểm vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô.
Đa phần người dân Hà Nội lựa chọn những điểm thăm quan, mua sắm tại Thủ đô trong dịp nghỉ lễ.
“Thủ đô Hà Nội có rất nhiều những địa điểm có thể đưa gia đình và trẻ nhỏ đi chơi trong những ngày này như: Royal City, Thiên đường Bảo Sơn... nhưng tôi sẽ đưa các cháu đi nkhám phá những nét văn hóa độc đáo của Hà Nội như đi xem mua rối ở nhà hát múa rối, đi thăm quan một số bảo tàng, qua Bát Tràng xem người dân làm gốm và kết thúc lịch trình là vào phố đi bộ Hà Nội” - anh Dương cho biết.
Cùng quan điểm, chị Hoàng Thu Nga - trú tại chung cư Viện Bỏng (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ gần với nghỉ 30/4, 1/5, nên gia đình lựa chọn phương án vui chơi tại Hà Nội, dành chuyến đi xa cho kỳ nghỉ sắp tới. “Tôi là phụ nữ nên có xu hướng thích đi mua sắm hơn, vì vậy tôi sẽ dành nhiều thời gian đưa bọn trẻ đi một số trung tâm thương mại, có thể là Royal City chẳng hạn. Vì ở những nơi đó có đầy đủ các dịch vụ từ mua sắm đến vui chơi, ăn uống” - chị Nga nói.
Theo ghi nhận, trong đợt nghỉ này đa số người dân Hà Nội đi chơi gần, ngoài những tại các Trung tâm thương mại, nhiều người lựa chọn các điểm vui chơi như: Công viên Thủ Lệ, Thiên Đường Bảo Sơn, Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam... Nhiều gia đình có thể đến các khu biệt thự, resort ở ngoại thành và các tỉnh lân cận để nghỉ dưỡng, như: Đại Lải, Tam Đảo...
“Một số gia đình lựa chọn đi xa hơn, nhưng đều là những điểm đến ở các tỉnh lân cận với Hà Nội như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Hạ Long (Quảng Ninh)...” - ông Lê Xuân Vinh - Hiệp hội khách sạn du lịch phố cổ Hà Nội nói.
Giá cả ổn định
Cũng theo ông Lê Xuân Vinh, giá phòng khách sạn và các dịch vụ khác ở mức ổn định, không có sự gia tăng đột biến về giá, một phần do lượng khách vẫn ổn định; bên cạnh đó là DN cũng cam kết với cơ quan chức năng về việc niêm iết giá dịch vụ, nếu có tăng giá thì cũng chỉ tăng nhẹ tương đương với giá phụ vụ vào dịp cuối tuần.
Trong khi đó, đa phần các gia đình đều có phương tiện ô tô cá nhân, nên việc di chuyển đến các địa điểm vui chơi, giải trí hay đi đến những điểm du lịch ở các tỉnh lân cận Hà Nội các gia đình đều chủ động, nên hoạt động dịch vụ vận tải cũng ổn định.
Ngoài ra, trong dịp này nhiều địa điểm du lịch và trung tâm thương mại đều có chính sách bán hàng tốt để thu hút khách và có những chính sách về dịch vụ - giá cả cố định dành cho ngày lễ, nên người dân cũng có thể chủ động trước được những chi phí phát sinh thêm nếu có.
“Trong khi đó, khách nước ngoài đến Hà Nội trong dịp này vẫn ở mức ổn định như bình thường, vì Hà Nội không giống như một số tỉnh ven biển là khai thác du lịch theo mùa, nhưng ở Hà Nội thì có thể khai thác cả bốn mùa” - ông Vinh cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần